Tôi năm nay 31 tuổi, mức thu nhập hiện tại vào khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đã có gia đình và một con gái, có nhà cửa đàng hoàng và đang sống ở Đà Nẵng. Xung quanh câu hỏi "đầu tư thế nào với số vốn 1,5 tỷ đồng?" của tác giả Duy Anh, tôi xin chia sẻ một số mức độ đầu tư hiện tại của bản thân để các bạn tham khảo:
1. Đầu tư các tài sản bền vững, rủi ro thấp:
Cách đây hai năm, lúc mới sinh con gái đầu lòng, vợ chồng tôi có dư khoảng 200 triệu đồng nên quyết định mua một miếng đất ở Huế. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải vay mượn thêm người thân và ngân hàng vì với 200 triệu đồng sẽ không thể đủ để mua đất. Bây giờ, miếng đất đó của tôi đã tăng giá gấp ba lần so vời thời điểm trước mua vào.
Năm nay, tôi cũng đã quyết định mua thêm một miếng đất nữa ở Quảng Nam, ngay sát bên Đà Nẵng cũng với cách thức bỏ vốn ít và dùng đòn bẩy tài chính. Tôi cho rằng, đây là loại tài sản bền vững vì khi mua giá rất rẻ, trong khi đất lại rất ít khi giảm giá.
2. Kênh đầu tư cho bản thân:
Tôi cũng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ bản thân và gia đình mình. Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ sinh cho tôi một khoản tiền lời nhất định. Tuy rằng số lãi cũng chỉ rất nhỏ, nhưng quan trọng là mức độ rủi ro không cao, nên tôi có thể yên tâm với khoản đầu tư dài hạn này.
>> Vợ chồng Sài Gòn chi 5 tỷ đồng để bỏ phố về quê
3. Đầu tư mạo hiểm:
Bên cạnh những kênh đầu tư dài hạn, ít rủi ro, tôi cũng vừa mới tham gia vào thị trường chứng khoán. Bản thân tôi vốn không có nhiền kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Vì thế, tôi tham gia bước đầu bằng cách mua các chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư lớn để đảm bảo các gói đầu tư của mình có khả năng cao sẽ sinh lời bền vững hơn là việc tôi tự chơi.
Còn lại một ít tiền, tôi đầu tư vào kiến thức của bản thân và tập dần tự chơi cổ phiếu. Tôi xác định tiền chơi cổ phiếu này có thể mất hết do bản thân còn non kinh nghiệm. Tất nhiên, việc đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của gia đình tôi, coi như một khoản học phí.
Với những kinh nghiệm có được sau nhiều năm đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi thật lòng khuyên các bạn đang có công việc với mức thu nhập ổn định, hãy đầu tư theo tháp tài sản. Tuyệt đó không "để trứng vào một rổ" vì rất rủi ro. Đầu tư kiến thức cho bản thân mình luôn là tốt nhất. Muốn có thì phải nợ, nhưng bạn phải cân nhắc thật kỹ khả năng tài chính của mình trước khi quyết định mạo hiểm đầu tư.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.