Tư lệnh quân đội Indonesia Yudo Margono hôm 8/6 cho biết quyết định được đưa ra tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM) lần thứ 20 tổ chức ở Nusa Dua, Bali. Toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN đều tham gia, với Đông Timor là quan sát viên.
Sự kiện dự kiến diễn ra tại vùng biển gần quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông vào tháng 9. Cuộc diễn tập không bao gồm hoạt động huấn luyện chiến đấu, tập trung vào hoạt động cứu hộ và an ninh hàng hải, với mục đích tăng cường "tính trung tâm của ASEAN", ông Margono cho biết.

Tư lệnh quân đội Indonesia Yudo Margono phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM) ở Nusa Dua, Bali ngày 7/6. Ảnh: AFP
Người phát ngôn quân đội Indonesia Julius Widjojono nói cuộc diễn tập liên quan đến "nguy cơ cao xảy ra thảm họa ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á".
Biển Đông là khu vực có vị trí quan trọng, nơi gần 1/3 lượng thương mại hàng hải toàn cầu trị giá khoảng 3.500 tỷ USD đi qua mỗi năm.
Các nước ASEAN từng tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung với các đối tác. Hồi đầu tháng 5, Diễn tập Hàng hải Đa phương ASEAN - Ấn Độ (AIME) 2023 diễn ra với sự tham gia của 9 tàu hải quân, 6 máy bay và hơn 1.800 thành viên lực lượng vũ trang các nước ASEAN và Ấn Độ. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn gồm trên bờ tại Singapore và trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Vị trí quần đảo Natuna của Indonesia. Đồ họa: Google.
Như Tâm (Theo CNN, Antara)