Andersen đã mất 30 khách hàng lớn. |
Các cơ quan điều tra Mỹ buộc tội giới lãnh đạo Arthur Andersen đã ra lệnh hủy tài liệu cũng như các dữ liệu ngay khi nhận được thông báo Ủy ban Chứng khoán Mỹ sẽ tiến hành điều tra sổ sách. Theo lời Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Larry Thompson, đây là tội rất nghiêm trọng. Trong khi đó, Arthur Andersen vẫn khẳng định vô can và cho rằng cơ quan điều tra đã lạm dụng quyền lực của chính phủ.
Hãng kiểm toán này đang ở trong mớ bòng bong. 30 khách hàng sộp với khoản lệ phí lên tới 100 triệu USD/năm và rất nhiều nhân viên giỏi đã rời bỏ hãng. Đã thế, hầu hết các cổ đông của Enron lại đang kiện Andersen đã tô vẽ tình hình kinh doanh và khả năng tài chính của Enron, nguyên nhân gián tiếp khiến họ khánh kiệt.
Đau hơn cả là những nỗ lực tìm kiếm đối tác để sáp nhập của họ đang tan như bọt xà phòng. Andersen là một trong 5 nhà kiểm toán lớn nhất thế giới, nhưng hiện tại không một hãng nào có ý định se duyên với họ. Cả hai hãng kiểm toán Deloitte Touche Tohmatsu và Ernst & Young đều hờ hững với lời mời chào hợp tác bởi sợ rằng sẽ không kham nổi những rắc rối đang vây quanh Arthur Andersen.
Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán Mỹ tuyên bố họ đã chuẩn bị sẵn các phương án cho trường hợp Arthur Andersen sụp đổ. Theo đó, rất nhiều ứng cử viên có thể đảm nhiệm vai trò của Arthur Andersen trên thị trường chứng khoán.
Phong Lan (theo BBC)