Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, miền Nam Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới.
19h ngày 1/1, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (60 km/h), giật tăng hai cấp.
![Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, hướng vào Nam Bộ.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/01/01/bao1-2222-1514820466.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=V7TvToobz-FlmdFz_uVsMA)
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, hướng vào Nam Bộ.
Đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30-35 km/h và có xu hướng mạnh thêm.
Tối mai, tâm áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 100 km về phía Đông và giữ nguyên cấp độ gió.
Sau đó, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu đi vào biển Đông, đây sẽ là cơn bão đầu tiên của năm 2018.
Năm 2017 có tổng cộng 16 cơn bão đi vào biển Đông, đạt kỷ lục.
Trong khi đó, triều cường các sông ở Nam Bộ đang tiếp tục lên cao và có thể đạt mức cao nhất vào ngày 3-4/1. Cụ thể, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,96 m; sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,02 m.
Tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long có nơi trên báo động hai; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên báo động ba 0,1-0,2 m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày 5-7h và 18-20h).
Cơ quan khí tượng Trung ương dự báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long.
Hữu Nguyên