"Không nên áp dụng hạn ngạch với dệt may Việt Nam". |
Lúc này, tại Washington, Thứ trưởng Thương mại Việt Nam Lương Văn Tự cùng các thành viên khác đang tiến hành đàm phán với phía Mỹ về Hiệp định Dệt may. Theo Thứ trưởng Mai Văn Dâu, căn cứ trên kết quả đàm phán, sẽ sớm phân bổ hạn ngạch cho các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may. Nếu số hạn ngạch mà phía Mỹ giao cho Việt Nam bằng hoặc nhiều hơn năm ngoái, Bộ sẽ cân nhắc tới lợi ích của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. |
Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, ông cho rằng, việc áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt may lúc này là không cần thiết, bởi điều đó đã và đang làm cho người tiêu dùng Mỹ chịu thiệt khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Nếu tiếp tục duy trì chính sách này, lượng hàng dệt may nhập khẩu trong năm 2004 khó có thể đáp ứng nhu cầu của người dân.
Trong thư, Thượng nghị sĩ Lugar nhấn mạnh, từ nay đến đầu năm 2005, các nước sẽ bãi bỏ việc áp dụng hạn ngạch theo yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), vậy mà Mỹ còn giữ lại 900 loại quota dệt may đối với 40 quốc gia. Trên thực tế, theo ông, việc gia tăng khối lượng hàng may mặc của Việt Nam đã không gây ra hoặc đe dọa gây ra sự rối loạn trong thị trường Mỹ. Vì vậy, việc áp dụng hạn ngạch là không công bằng và sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai bên nói chung và của ngành dệt may hai nước nói riêng.
Hiện Mỹ là bạn hàng lớn nhất của dệt may Việt Nam. Năm ngoái lượng hàng xuất sang thị trường này chiếm tới 1/3 hàng xuất khẩu, tương đương 900 triệu USD. Riêng trong quý I vừa qua, Mỹ đã nhập tới 500 triệu USD trong tổng số 850 triệu USD hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam.
K.D.