Trước khi bước vào mùa giải năm nay, Antonio ghi được 87 bàn thắng, nhiều hơn hai bàn so với người bám sát Công Vinh. Ở mùa giải này, dù mới thi đấu 8 trận nhưng Antonio kịp ghi đến 8 bàn thắng, bằng tổng số bàn thắng mà anh ghi được ở V-League 2012. Hiện nay, Antonio cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải vô địch quốc gia mùa này cùng với Moussa Sanogo (Ninh Bình).
Trong khi đó, Công Vinh lại không ghi được bàn nào trong 3 trận gần nhất của SLNA do anh phải ngồi ngoài sân sau khi ngộ độc thực phẩm. Hồi đầu mùa giải, Công Vinh đạt phong độ khá tốt khi liên tục dẫn đầu danh sách ghi bàn và đã có lúc chỉ còn kém Antonio một bàn trong cuộc đua tổng số bàn thắng ở các kỳ V-League.
Tuy nhiên, khi Công Vinh phải nghỉ thi đấu, Antonio đã tận dụng tốt cơ hội để nới rộng khoảng cách và hiện anh có 95 bàn sau 9 mùa giải chơi ở V-League. Số bàn thắng trong từng mùa giải của chân sút Brazil là 5 bàn ở V-League 2005, 13 (2006), 12 (2007), 21 ( 2008), 11 (2009), 8 (2010), 9 (2011), 8 (2012), 8 (2013).
Còn Công Vinh mới có 90 bàn thắng và còn kém Antonio đến 5 bàn. Trong cuộc đua sắp tới, Antonio cũng thuận lợi hơn "đối thủ" khi được đá ở vị trí cao nhất trên hàng công Hải Phòng, còn Công Vinh phải đá lệch sang bên trái nên ít cơ hội nâng cao thành tích hơn.
Vì thế, rất có khả năng tiền đạo gốc Brazil sẽ trở thành người đầu tiên ở V-League cán đích 100 bàn thắng ở giải đấu này, trong khi Công Vinh có thể phải chờ đến mùa sau mới có thể đạt đến cột mốc đáng mơ ước. Một điều lạ là dù cả hai đang là những chân sút xuất sắc trong lịch sử V-League nhưng họ chưa một lần giành danh hiệu Vua phá lưới.
Hai chân sút này cũng không phải là người đầu tiên cán đích 50 bàn thắng ở V-League mà người làm được điều này lại là Jose Almeida khi anh lập chiến tích này vào ngày 20/7/2008. Phải hơn một tháng sau (ngày 21/8/2008), Antonio mới làm được điều tương tự người đồng hương Almeida, trong khi Công Vinh phải chờ đến ngày 22/3/2009 mới trở thành người Việt Nam đầu tiên ghi 50 bàn ở V-League.
Almeida cũng cán mốc 60 bàn đầu tiên, trong khi Antonio lại là cầu thủ đầu tiên vượt qua các mốc 70, 80 và 90 bàn, đồng thời đang đứng trước cơ hội rất sáng để vượt cột mốc đáng mơ ước: 100 bàn ở V-League.
10 cây làm bàn hàng đầu trong lịch sử V-League
1. Antonio Carlos 95 bàn
2. Lê Công Vinh 90
3. Huỳnh Kesley Alve: 77
4. Gaston Merlo 75
5. Jose Almeida 68
6. Evaldo 62
7. Samson Kayode 61
8. Elenildo de Jesus 60
8. Timothy Anjembe 60
10. Philani Kubheka 59
Vy Khanh