Khoản ngân sách này được nêu trong Đánh giá Tổng hợp về Chính sách Đối ngoại, Quốc phòng, An ninh và Phát triển của chính phủ Anh, được công bố hôm 16/3.
Nguồn ngân sách đáng kể sẽ được Bộ Quốc phòng Anh rót vào "nghiên cứu rủi ro cao", bao gồm các lĩnh vực không gian, vũ khí năng lượng định hướng và tên lửa tốc độ cao tiên tiến nhằm mang lại lợi thế quân sự lâu dài.
Bộ Quốc phòng Anh không nêu chi tiết mức chi cho các chương trình vũ khí trên, song khẳng định đầu tư vào công nghệ tên lửa mới không chỉ để phát triển vũ khí siêu vượt âm mà còn nhằm hiểu được cách tốt nhất để đối phó với chúng.
Anh quyết định rót hàng tỷ USD cho tên lửa siêu vượt âm cùng các vũ khí mới trong bối cảnh các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên những năm qua phát triển nhiều loại vũ khí mới.
Nga đầu tư vào các chương trình vũ khí mới có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có, bao gồm phương tiện lướt siêu vượt âm có thể bay với tốc độ hơn 24.000 km/h.
Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ khoảng 6.000-12.000 km/h, có tầm bắn và khả năng cơ động cao hơn so với tên lửa đạn đạo, giúp nó có thể xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương.
Cuộc đua vũ khí siêu vượt âm bắt đầu sau khi Nga thông báo thử thành công tên lửa hành trình diệt hạm 3M22 Zircon hồi tháng 10/2020 và biên chế phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard, có thể mang đầu đạn hạt nhân và bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh.
Trung Quốc cũng phát triển phơng tiện lướt siêu vượt âm DF-17, được cho có thể bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh.
Quân đội Mỹ hồi tháng 3/2020 phóng thử Phương tiện lướt Siêu vượt âm Chung (C-HGB) của hải quân từ Hawaii. Bộ trưởng Lục quân Mỹ khi đó là Ryan McCarthy cho biết C-HGB đánh trúng mục tiêu với độ sai lệch chỉ 15 cm.
Nguyễn Tiến (Theo Telegraph)