Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 9/7/2014, 19:41 (GMT+7)

Ảnh chế hài hước về trận thua đậm của Brazil

Muller tống Luiz vào thùng rác, tượng Chúa cứu thế ôm mặt, CĐV Brazil phải che áo trong đám đông cho đỡ xấu hổ... là những hình ảnh để giới hâm mộ bóng đá lưu lại cảm xúc sau trận bán kết World Cup Đức thắng Brazil 7-1.

Tuyển Đức - Đội bóng bất khả chiến bại của năm 2014.

Từ Brazil được thay đổi một cách khéo léo, bên trong là tỷ số 7-1 của trận bán kết World Cup.

Đức tống các ngôi sao Brazil như David Luiz vào thùng rác sau trận đấu đi vào lịch sử.

Sự trùng hợp kỳ lạ giữa hình ảnh cậu bé ôm mặt khóc với logo World Cup.

"Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này", CĐV Ảrập Xêút nói với CĐV Brazil. Ảrập Xêút từng thua Đức 0-8 ở World Cup 2002.

Thomas Muller hóa thân thành Rambo với vũ khí hủy diệt.

Brazil gia nhập nhóm thua đậm tại World Cup với Tây Ban Nha, đội khởi đầu giải bằng thất bại 1-5 trước Hà Lan.

Cà phê thượng hạng của Brazil phải đi với máy pha của Đức.

Điều an ủi duy nhất cho Marcelo và đồng đội: không phải xách vali về nước như Anh, Tây Ban Nha, Italy hay Bồ Đào Nha.

HLV Felipe Scolari của Brazil trở thành tội đồ dân tộc.

Sự trùng hợp giữa logo World Cup và Scolari.

Đến bức tượng Chúa cứu thế cũng phải thu tay lại để ôm mặt khi chứng kiến Brazil thảm bại ngay trên sân nhà.

Hai điểm giống nhau giữa Bồ Đào Nha và Brazil: nói cùng một ngôn ngữ và cùng chịu thất bại nặng nề trước Đức tại World Cup năm nay.

Cỗ xe tăng Đức vùi dập trái bóng Brazil không thương tiếc khi dẫn tới 7-0.

Một CĐV Brazil phải che đi chiếc áo vàng xanh khi xem trận bán kết.

Thùy Dương