Chính phủ Ấn Độ hôm qua cáo buộc hai quan chức ngoại giao Pakistan "tham gia hoạt động gián điệp" và yêu cầu họ về nước trong 24 giờ. Truyền thông Ấn Độ tiết lộ họ làm việc tại bộ phận cấp visa của đại sứ quán Pakistan, bị bắt hôm 31/5 khi đang tìm cách thu thập thông tin về một cơ sở an ninh.
Cả hai người đã rời Ấn Độ để về nước qua cửa khẩu Wagah, vốn bị đóng cửa suốt nhiều tuần vì lệnh phong tỏa đối phó Covid-19, đại sứ quán Pakistan hôm nay thông báo. Bộ Ngoại giao Pakistan sau đó triệu đại biện lâm thời của Ấn Độ để lên án lệnh trục xuất, gọi cáo buộc của New Delhi là "vô căn cứ và vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao".
Động thái được Ấn Độ đưa ra giữa lúc căng thẳng song phương leo thang do tranh chấp tại Kashmir, điểm nóng xung đột biên giới giữa New Delhi và Islamabad suốt hàng chục năm qua.
Kashmir hiện được chia làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều đòi chủ quyền với toàn bộ vùng này. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên vẫn tiếp diễn. Có 820 vụ nổ súng xảy ra ở Kashmir trong năm 2018, trong đó Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm thoả thuận.
Căng thẳng bị đẩy cao vào ngày 27/2/2019 khi nổ ra trận không chiến lớn nhất giữa không quân hai nước kể từ năm 1971, trong đó hàng loạt chiến đấu cơ Ấn Độ và Pakistan giao tranh trên vùng trời Kashmir. Tiêm kích hai bên phóng nhiều loại tên lửa về phía nhau, nhưng chỉ có một chiếc MiG-21 Ấn Độ bị bắn hạ, khiến phi công phải nhảy dù và bị bắt làm tù binh.
Vũ Anh (Theo AFP)