"Sự cố kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng định kỳ ngày 9/3 khiến một tên lửa vô tình bị khai hỏa. Quả đạn rơi xuống lãnh thổ Pakistan. Đây là sự việc rất đáng tiếc, nhưng may mắn là không có ai thương vong", Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo cho biết hôm nay.
Chính phủ Ấn Độ coi đây là sự cố nghiêm trọng và đã yêu cầu thành lập ủy ban điều tra cấp cao để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ khai hỏa.
Tên lửa siêu vượt âm Ấn Độ thử nghiệm năm 2020. Ảnh: DRDO.
Phát ngôn viên quân đội Pakistan Babar Iftikhar tối 10/3 cho biết "một vật thể bay tốc độ cao" đã rơi xuống gần thành phố Mian Channu, miền đông nước này, sau khi xuất phát từ thành phố Sirsa ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. "Đường bay của vật thể đe dọa nhiều chuyến bay dân dụng trên vùng trời Pakistan và Ấn Độ, cũng như mạng sống người dân và tài sản dưới mặt đất", tướng Iftikhar nói.
Quan chức Pakistan cho biết tên lửa bay ở độ cao hơn 12.000 m, tốc độ hơn 3.700 km/h và xâm nhập 124 km trong không phận nước này.
Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại biện lâm thời Ấn Độ ở Islamabad để gửi công hàm phản đối hành động "xâm phạm không phận vô cớ", yêu cầu New Delhi điều tra và chia sẻ kết quả.
Vị trí thành phố Mian Channu của Pakistan. Đồ họa: Google Maps.
Ấn Độ và Pakistan là hai quốc gia láng giềng luôn trong tình trạng căng thẳng do yếu tố lịch sử. Anh rút khỏi thuộc địa Ấn Độ vào năm 1947, dẫn đến việc nơi này chia tách thành hai quốc gia gồm Ấn Độ, nơi đa số người theo đạo Hindu sinh sống và Pakistan, nơi đa số người Hồi giáo sinh sống.
Giới chuyên gia quân sự từng cảnh báo nguy cơ sự cố hoặc tính toán sai dẫn tới xung đột vũ trang giữa hai quốc gia sở hữu hạt nhân ở Nam Á. Ấn Độ và Pakistan đã trải qua ba cuộc chiến tranh lớn và nhiều đụng độ quy mô nhỏ, gần nhất là trận không chiến giữa hàng chục máy bay trên bầu trời Kashmir năm 2019.
Vũ Anh (Theo Reuters)