Sau quyết định này, lãi suất cơ bản của RBI lên mức 7,5%. Đây cũng là lãi suất RBI áp dụng trong các khoản vay cấp cho ngân hàng thương mại.
Lạm phát Ấn Độ đã lên tới 6,1%, cao nhất trong vòng 6 tháng. Thống đốc RBI - Raghuram Rajan cho biết: "Giảm lạm phát giảm xuống mức chấp nhận được là lý do chúng tôi quyết định nâng lãi suất thêm 0,25% ngay lập tức". Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc vẫn được giữ nguyên.
Động thái của Ấn Độ khiến giới phân tích rất bất ngờ, BBC cho biết. Ông Rajan mới nhậm chức đầu tháng này và được các chuyên gia kinh tế dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất bất chấp lạm phát.
Ấn Độ đã nâng lãi suất thêm 0,25% để chống lạm phát. Ảnh: NBC |
"Tăng lãi suất là điều ngoài kỳ vọng của chúng tôi. Thống đốc rõ ràng đang rất lo lắng về lạm phát. Ông ấy nói rằng các điều kiện kinh tế bên ngoài đang tốt lên sẽ cải thiện thâm hụt vãng lai. Vì thế, mục tiêu của họ sẽ là kiểm soát thâm hụt tài khóa và lạm phát, vốn ít được chú ý", Anjali Verma – Kinh tế trưởng tại PhillipCapital nhận định.
Daniel Martin – chuyên gia kinh tế châu Á tại Capital Economics thì cho rằng: "Rajan đang chứng tỏ mình mạnh tay hơn người tiền nhiệm. Vì thế, khả năng cao là lãi suất còn tăng nữa".
Sau thông báo trên, chỉ số chứng khoán Sensex của Ấn Độ đã giảm 2,6%. Đồng rupee cũng tiếp tục trượt giá so với USD.
Kinh tế Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng những tháng qua. Tăng trưởng giảm do các ngành công nghiệp chủ chốt là khai khoáng và sản xuất trì trệ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư ngoại cũng ồ ạt rút tiền khỏi nước này. Một phần do Chính phủ Ấn Độ thất bại trong việc thực thi các cải cách quan trọng. Lý do khác là kinh tế Mỹ tốt lên khiến nguy cơ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) rút kích thích trong tháng 9 ngày càng cao. Tuy nhiên, hôm qua, FED đã quyết định giữ nguyên gói nới lỏng để chờ kinh tế cải thiện thêm.
Thùy Linh