Trong sự kiện tổ chức ngày 21/9 tại Đại học Columbia ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhận định quan hệ của nước này và Trung Quốc trong tình trạng "không bình thường vì những lý do đã biết".
Ông Jaishankar khẳng định chính sách đối ngoại của Ấn Độ là đưa quan hệ với Trung Quốc "trở lại bình thường" và nhấn mạnh điều này phục vụ lợi ích chung của hai nước.
Ngoại trưởng Jaishankar cũng cho rằng vấn đề rất phức tạp hiện nay là "làm thế nào để hai cường quốc đang lên tìm ra một giải pháp thỏa hiệp". Ông cho rằng sự trỗi dậy của châu Á phụ thuộc vào cách hai nền kinh tế lớn nhất khu vực hòa hợp với nhau.
Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ.
Ngoại trưởng Ấn Độ trong cuộc họp báo ở Melbourne, Australia ngày 11/2. Ảnh: Reuters.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng do tranh chấp biên giới kéo dài nhiều thập kỷ. Vụ đụng độ xảy ra hồi giữa năm 2020 khiến ít nhất 11 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Dù hai nước đã rút quân sau hai năm đàm phán, tình hình tại khu vực được đánh giá vẫn căng thẳng và chưa ổn định.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hai lần gặp nhau năm 2018 và 2019, song các cuộc gặp ngừng lại sau vụ đụng độ năm 2020. Ông Modi và ông Tập hồi tuần trước dường như phớt lờ nhau trong buổi chụp ảnh chung tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Samarkand, Uzbekistan.
Ngoại trưởng Jaishankar tới Mỹ ngày 18/9 trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 11 ngày, dự kiến phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9. Ông Jaishankar sẽ dự cuộc họp với ngoại trưởng các nền kinh tế mới nổi BRICS, song không có kế hoạch thảo luận riêng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Nguyễn Tiến (Theo SCMP)