![]() |
|
Khó khăn với các hãng hàng không ngày càng nhiều. |
Như vậy, công suất bay của American Airlines sẽ giảm đi 9%. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Donald Carty không hề buồn nản: "Chúng tôi bắt buộc phải giảm chi phí để cạnh tranh và thu hẹp quy mô của hãng cho phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và sự thay đổi thói quen đi lại của hành khách".
Thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi US Airways, hãng hàng không lớn thứ sáu của Mỹ, đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Trên các thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư thực sự lo lắng về năng lực tài chính, cũng như nguy cơ giảm giá cổ phiếu của các hãng hàng không Mỹ trong thời gian tới.
Sau sự kiện 11/9, chỉ riêng 2 hãng hàng không lớn nhất Mỹ: American Airlines và United Airlines đã cắt giảm 40.000 nhân công. Doanh thu của các hãng đều giảm sút nặng nề do thiếu vắng hành khách. Các chuyên gia phân tích cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này, ngoài ảnh hưởng từ tâm lý sợ khủng bố còn do thị trường hiện có quá nhiều hãng hàng không cạnh tranh nhau. Trong khi đó, giải pháp sáp nhập được coi là khả thi nhất thì luôn bị các quan chức ngành hàng không ngăn cản.
Phong Lan (theo BBC)
