![]() |
|
Từ trái qua: ông Phạm Văn Thiệt, ông Trần Mộng Hùng và ông Trần Ngọc Minh đang trả lời khách hàng chiều nay. |
Xuất hiện cùng ông Thiệt còn có ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB và ông Trần Ngọc Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM.
Ngay tại trụ sở ngân hàng, ông Phạm Văn Thiệt khẳng định hoạt động của ACB vẫn diễn ra bình thường. Toàn bộ tiền gửi của khách hàng đều được ACB mua bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước VN.
|
Vụ phó Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thành Long cho biết, những trường hợp đột biến rút tiền ra khỏi ngân hàng, các ngân hàng thương mại phải báo ngay cho Ngân hàng Nhà nước tại địa bàn để được hỗ trợ. Trong trường hợp ACB, Ngân hàng Nhà nước đã xác định được ngay đó là tin đồn thất thiệt, và thông báo sớm trên toàn hệ thống nhằm tránh hoang mang. Theo ông Long, khả năng phân tích, nhạy bén thông tin của người dân còn hạn chế, nên tin đồn như vụ ACB sẽ gây thiệt hại lớn. |
Lãnh đạo ACB khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, vô cớ, không những xâm hại nghiêm trọng uy tín của ngân hàng mà còn làm ảnh hưởng đến cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM và cả nước.
Ông Trần Ngọc Minh khẳng định: "Đây là một trong những ngân hàng có thực lực mạnh, kinh doanh có hiệu quả. ACB luôn tuân thủ các quy định về an toàn vốn và khả năng chi trả cho khách hàng". Ông Minh cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đảm bảo mọi nguồn tiền gửi cho khách hàng tại ACB. Tuy nhiên, ông Trần Mộng Hùng nhấn mạnh: "Hiện nay ACB chưa cần đến sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước".
Ông Hùng cho biết sẵn sàng mở cửa phục vụ đến người khách cuối cùng trong ngày. Tổng dư nợ 6 tháng đầu năm của ACB đạt trên 4.000 tỷ đồng (trong đó lãi 148 tỷ đồng).
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an thành phố điều tra nguồn gốc tin đồn trên.
| Theo luật sư Phạm Thanh Bình, Văn phòng Luật sư Hồng Hà, Hà Nội, hành vi tung tin đồn thất thiệt, nếu nhằm mục đích gây thiệt hại kinh tế cho ACB hoặc xúc phạm danh dự, uy tín doanh nghiệp, của người bị tung tin đồn, thì đã cấu thành tội vu khống, theo Điều 122 Bộ luật Hình sự. Trường hợp vu khống người khác phạm tội thì có thể bị phạt nặng tới 7 năm tù. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phải làm rõ được mục đích của việc loan tin bịa đặt đó. |
N.P.
