Mặc dù tình hình chế biến xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn trên thị trường Mỹ sau hai vụ kiện, nhưng các doanh nghiệp đã chủ động xúc tiến mạnh việc xuất khẩu vào các thị trường khác, đặc biệt là thị trường EU.
Trong tháng 8, cơ cấu thị trường xuất khẩu đã có những thay đổi khá mạnh mẽ. Cụ thể là sự vươn lên của thị trường Nhật Bản với 24,4%, EU đứng thứ 2 với 23,4% và đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 18,1%.
Chế biến xuất khẩu trong tháng 8 cũng có chiều hướng tăng so với các tháng đầu năm do thời tiết thuận lợi cho chế biến các mặt hàng khô; nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến cũng dồi dào vì đang trong thời điểm thu hoạch tôm vụ một và vụ cá nam đang rộ.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đa dạng hoá sản phẩm, trong đó cá tra, basa đã trở thành sản phẩm chủ lực tại thị trường châu Âu, là sản phẩm thay thế thích hợp cho mặt hàng cá thịt trắng được các nhà nhập khẩu và phân phối tại khu vực này lựa chọn.
Mục tiêu của ngành thủy sản là sẽ đạt giá trị xuất khẩu 2,8 tỷ USD trong năm nay. Với các kết quả trên, nhiều ý kiến cho rằng, việc hoàn thành chỉ tiêu không có gì khó khăn.
H.V.