Tính riêng trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng 5. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trung bình hằng tháng luôn đạt trên 3 tỷ USD. Đây là dấu hiệu cho thấy xuất khẩu đã tăng trưởng bền vững hơn.
Tổ điều hành trong nước, Bộ Thương mại dự báo, thị trường và giá cả hàng hóa trong nước 6 tháng cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp do thời tiết năm nay được dự báo là có bão lũ nhiều; dịch bệnh (cúm gia cầm, lở mồm long móng...); điều chỉnh tăng lương cán bộ; dự kiến tăng giá điện; giá nhiều loại vật tư - hàng hóa trên thị trường thế giới tiếp tục chiều hướng tăng... Trước mắt trong tháng 7, nếu dịch lở mồm long móng được khống chế, thời tiết thuận lợi cho việc chuẩn bị cấy vụ Mùa ở phía Bắc và vụ Hè Thu ở phía Nam, giá cả hàng hóa sẽ ít biến động. Dự báo, giá tiêu dùng trong tháng 7 sẽ tăng khoảng 0,2-0,3%. |
Những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu cao trong 6 tháng qua là dây và cáp điện tăng 36,1%, dệt may tăng 32,7%, đồ gỗ 26%, thuỷ sản 25,7%, các mặt hàng như cao su, chè...đều tăng khá. Tuy bị kiện bán phá giá nhưng mặt hàng giày dép vẫn tăng trưởng 20,3%.
Đặc biệt, hai mặt hàng nguyên liệu là than có giá trị xuất khẩu tăng 63,6% và dầu thô tăng 21% mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm gần 18% so với cùng kỳ nhờ được giá.
Trong sáu tháng đầu năm, nhập khẩu của cả nước đạt hơn 20,7 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ, đưa tổng nhập siêu lên mức 2 tỷ USD.
Theo Bộ Thương mại, xuất khẩu trong những tháng cuối năm sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như biến động giá cả trên thị trương thế giới. Ở trong nước nguồn cung hàng hoá cho xuất khẩu, cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp có thể gặp khó khăn. Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiều mặt hàng như thuỷ sản gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng giá ở mức độ nhất định đối với một số hàng hóa dịch vụ hiện có giá thấp không hợp lý... sẽ gián tiếp làm tăng giá thành sản xuất hàng xuất khẩu trong thời gian tới.
Hà Vy