"Chúng tôi đang cho công nhân đổ đá, lắp cống để khắc phục sự cố tạm thời, dự kiến 4 -5 ngày mới thông tuyến", ông Nguyễn Văn Lãnh, Trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III 5 (Cục Quản lý đường bộ III) nói, trưa 1/12.

Quốc lộ 26 bị nước lũ cuốn trôi 50 m, sâu 10 m, tối 30/11. Ảnh: Ngọc Oanh.
Chiều hôm qua, do mưa lớn, quốc lộ 26 qua đèo Phượng Hoàng, xã Cư Mta, huyện M'Đrăk xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng khoảng 80 m hộ lan. Khối lượng đất đá trượt xuống đường ước trên 1.000 m3.
Khi nhà chức trách khắc phục xong điểm hư hỏng, khoảng 21h, nước lũ bất ngờ tràn xuống cuốn trôi đoạn đường đèo dài 50 m, sâu 10 m, cách vị trí sạt lở hơn một km. Mặt đường nhựa nứt từng mảng, rơi xuống vực. Phần lan can trơ trụ.
Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ III 5, lực lượng chức năng đang chốt chặn hai đầu, phân luồng, đồng thời hướng dẫn xe cộ di chạy vòng quốc lộ 29 qua Tuy Hòa (Phú Yên), xa hơn khoảng 120 km (thêm khoảng 2 tiếng).

Cơ quan chức năng cho đổ đá khắc phục đoạn quốc lộ 26 bị chia cắt. Ảnh: Ngọc Oanh.
Hôm qua, mưa lũ cũng cuốn trôi cầu dài hơn 10 m trên đường nối thôn 20 và thôn 21, xã Cư Bông, huyện Ea Kar. Người dân tạm thời đi lại bằng con đường khác, xa hơn vài km. "Sáng nay cơ quan chức năng đã lên phương án khắc phục, song phải chờ ngớt mưa", ông Võ Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Cư Bông nói.

Cầu ở xã Cư Bông bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Ngọc Oanh.
Ngoài ra, huyện Krông Bông có 3 điểm sạt lở, giao thông tạm thời chia cắt; 7 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, gần 300 ha lúa gieo sạ đông xuân bị ngập.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa, lượng mưa 30-70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Trà My (Quảng Nam) 163 mm, Nha Trang 101 mm, M'Đrăk (Đăk Lăk) 192 mm.

Tuyến quốc lộ 26 nối Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)- thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị chia cắt, các xe buộc phải đi vòng quốc lộ 29 qua Tuy Hòa. Ảnh: Google maps.
Trần Hoá