"Thật sự muốn tiết kiệm chi phí thuê nhà, hoặc mua nhà cũng như chi phí sinh hoạt bạn phải chấp nhận ra khu vực ngoại thành, ở TP HCM là các khu Bình Chánh, Bình Dương, Hóc Môn, Củ Chi hay Quận 9 (cũ).
Lúc đầu bạn có thể không quen với quãng đường xa vào trung tâm, cảm thấy mất thời gian di chuyển và phiền phức. Nhưng một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy quen và thích nghi được với điều đó. Lúc đấy lại tự bảo sao không ra xa ở sớm.
Tôi làm việc bốn ngày trong tuần ở công ty, một ngày làm việc ở nhà tính ra có ba ngày ở nhà thì thoải mái vô cùng. Từ chỗ tôi vào trung tâm hoặc các quận nội thành như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh... không xa nên vừa được ở nhà rộng, giá phải chăng, vừa tận hưởng được những dịch vụ của các vùng đô thị trung tâm".
Độc giả Nguyen Lam chia sẻ câu chuyện bản thân sau bài viết 'Giá thuê nhà ở Hà Nội quá đắt'. Bài viết trước nêu quan điểm giá nhà thuê trọ đang đắt so với thu nhập của nhiều người.
Độc giả có nickname seagrab1162 chia sẻ nhận định từ thực tế:
"Chung cư mini ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) có diện tích khoảng 20 m2, trang bị tivi, tủ lạnh, điều hòa, bếp điện, bình nước nóng mà giá cho thuê 5 triệu đồng, cộng thêm 300 nghìn đồng tiền giặt sấy, 100 nghìn đồng tiền vệ sinh, 100 nghìn đồng tiền Internet, tiền nước 28 nghìn đồng một khối, điện 4.000 đồng một số.
Vậy mà cả tòa nhà gần 100 phòng trọ luôn kín phòng, chứng tỏ nhu cầu thuê nhà của học sinh, sinh viên, người lao động rất cao. Giá như có các dự án căn hộ giá rẻ để cho thuê thì chắc chắn sẽ kín phòng 100%".
Trong khi đó, một số độc giả cho rằng tiền ít hoặc muốn tiết kiệm tiền thì phải chấp nhận ở xa, không thể có phòng trọ nào gần trung tâm mà giá lại rẻ, độc giả cuongtk.acc nói:
"Thực tế là ở thành phố lớn và đông dân nào thì giá thuê nhà cũng cao, và giá bất động sản đều rất cao, không riêng gì Hà Nội. Nhiều người còn bảo giá thuê nhà còn thấp hơn lãi suất đi vay để mua nhà cho thuê.
Ở thành phố lớn, nếu muốn trụ lại được với người trẻ, việc đầu tiên phải tiết kiệm chi phí và cố gắng tăng thu nhập thôi. Nhớ 20 năm trước khi ra trường, tôi chỉ thuê một phòng trọ không khép kín, diện tích tầm 5m vuông, bao gồm cả nấu nướng. Đi làm rồi tối tranh thủ còn đi học thêm, đi dạy gia sư kiếm sống.
Sau này khi thu nhập cao hơn vẫn ở căn phòng đó, đi xe máy cũ, điện thoại di động cũ và vẫn tự nấu ăn để tiết kiệm tiền. Tới khi chuẩn bị lập gia đình mới tính dần chuyện vay thêm tiền mua nhà trả góp".
Độc giả nickname Sông Đông êm đềm nói: "Thực ra khi các bạn kêu chi phí ở thành phố quá đắt đỏ, các bạn về quê sống, chính là đang góp phần giảm áp lực cho thành phố đấy. Ở các thành phố lớn, cơ hội luôn dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chia đều cho tất cả mọi người. Anh có thu nhập thấp hơn, thì nên tìm những nơi nào phù hợp, liệu cơm mà gắp mắm".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi ý kiến tại đây.