Các đơn vị được nhập vào đợt này là Công ty SJC-Sài Gòn, PNJ, DOJI, Tổng công ty vàng Agribank, một số ngân hàng khác...
Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng giám đốc thường trực, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, doanh nghiệp bà vừa nhận được quota nhập khẩu vàng vào chiều hôm qua, với số lượng 500 kg.
Bà Cúc cho biết PNJ đã thoả thuận xong giá nhập vàng với đối tác và chậm nhất là thứ 6 tuần này vàng sẽ về đến Việt Nam nhằm cân đối nguồn cung cầu trong nước. Giá vàng miếng của PNJ do vậy sẽ bám sát theo diễn biến của thị trường thế giới.
Ông Nguyễn Công Tường, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng xác nhận doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp quota nhập khẩu vàng. Thời hạn của hạn ngạch cấp đợt này kéo dài đến 31/8 nên doanh nghiệp có thời gian khá dài để cân nhắc thời điểm nhập. "Công ty đang canh giá vàng thế giới về mức hợp lý nhất sẽ thực hiện nhập", ông Tường nói.
Vàng nhập khẩu sắp về Việt Nam. Ảnh: Lệ Chi |
Nguồn tin từ Tập đoàn DOJI tiết lộ, ngay sau khi Nhà nước cấp quota cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng, đơn vị này cũng được một hạn ngạch tương đương khoảng từ 2 đến 5 tạ. Theo ông, nhanh nhất cũng phải 2 ngày nữa, số vàng này mới về tới Việt Nam.
Theo tính toán của ông, nếu nhân theo tỷ giá quy đổi với giá nhập vào Việt Nam có khoảng chênh lệch 500.000-600.000 đồng mỗi lượng. Do đó, khả năng giá biến động vượt so với giá thế giới không còn nữa. Mặt bằng giá sẽ được xác lập và ổn định hơn.
Nguồn tin từ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) cũng cho hay, chỉ trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, số vàng nhập khẩu của đơn vị này sẽ về tới Việt Nam. Không tiết lộ về hạn ngạch, song ông cho biết, lượng vàng nhập về lần này đủ cho nhà băng này tham gia giúp Ngân hàng Trung ương bình ổn thị trường.
Nguồn vàng nhập về Việt Nam lần này vẫn chủ yếu là từ các nước Thụy Sĩ, Australia... Sau khi về đến Việt Nam, số vàng này sẽ được phân phối để điều tiết thị trường trong nước.
Ngoài các đơn vị trên, theo nguồn tin của VnExpress, Ngân hàng Sacombank cũng được nhập 5 tạ, ACB, Techcombank, Agribank, cũng được nhập vài tạ… Tổng khối lượng của đợt nhập này theo công bố của Ngân hàng Nhà nước là 5 tấn.
Đánh giá về quyết định cho nhập 5 tấn vàng của Ngân hàng Trung ương, bà Cúc cho rằng nó đã giúp co hẹp chênh lệch giữa vàng thế giới quy đổi và trong nước. Theo bà, đây là chuyển biến khá tích cực trên thị trường, ngăn chặn kịp thời cơn điên loạn của giá vàng.
Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc một công ty vàng lớn tại TP HCM cho rằng, hiện tại, quota cho phép nhập khẩu vàng 5 tấn còn hạn chế và chỉ giới hạn vài doanh nghiệp được phép nhập vàng.
Do đó, theo ông, trong ngắn hạn, dù giá vàng trong nước sẽ ổn định trở lại, độ chênh lệch giá trong nước và thế giới được thu hẹp, nhưng độ chênh khoảng cách giữa giá bán và mua trong nước vẫn chưa thể gần nhau. Điều này sẽ gây ra bất lợi cho người mua vàng và nhà đầu tư vàng vật chất.
Ông cho rằng, ít nhất phải cần thêm một số lượng vàng nhập đáng kể nữa thì giá vàng trong nước mới có thể niêm yết ổn định thực sự. Nghĩa là giá trong nước vừa bám sát giá thế giới, đồng thời khoảng cách mua bán vàng miếng trong nước cũng gần nhau.
Hiện nay, các doanh nghiệp vàng cũng đang lo ngại giá vàng còn có thể bị chi phối bởi tỷ giá USD/VND, vốn được điều chỉnh khá mạnh mấy ngày qua cùng với giá vàng.
Tổng Giám đốc một Công ty vàng bạc đá quý tại TP HCM cho rằng, tỷ giá USD/VND đang diễn biến khá phức tạp, nên giá vàng vật chất quy đổi hiện nay sẽ phải chịu ảnh hưởng. Do đó, giá vàng trong nước nếu có bám sát theo giá thế giới thì vẫn sẽ bị chi phối theo diễn biến thực tế của giá USD trong nước.
Giá vàng thế giới mấy ngày qua đã trải qua trận cuồng phong về giá, liên tục lập kỷ lục mới của mọi thời đại. Đặc biệt trong phiên giao dịch New York tối 9/8, giá vàng đã đạt mốc 1.779 USD một ounce do đồng USD mất giá mạnh so với nhiều đồng tiền khác, nguy cơ lạm phát tiềm ẩn và nhu cầu đầu tư phòng tránh rủi ro trên toàn thế giới diễn ra mạnh mẽ sau khi Mỹ bị tụt hang tín nhiệm.
Thị trường vàng trong nước vì thế cũng trải qua những đợt rung lắc mạnh, lập kỷ lục 46,3 triệu đồng một lượng trưa 9/8, có lúc cao hơn 3 triệu đồng so với giá thế giới quy đổi nhưng nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào. Nhiều người đã phải dùng từ “điên cuồng” dành cho thị trường vàng trong nước. Ngay sau đó, vào buổi chiều cùng ngày, thị trường vàng đã quay đầu giảm và hiện giờ chỉ còn quanh 44,9 triệu đồng.
Theo một số chuyên gia trong nước, lý do quan trọng khiến giá vàng hạ nhiệt mạnh trong chiều là do sự lan truyền nhanh chóng thông tin Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề xuất nối lại nhập khẩu vàng.
Một quy luật mà nhiều nhà đầu tư đã nghiệm ra, đó là lúc mà người dân chen chúc nhau đi mua vàng khi tin rằng giá vàng sẽ còn tăng cao thì cũng là tín hiệu của một đợt giảm giá rất mạnh.
Lệ Chi - Tuệ Minh