VNExpress

Thứ năm, 28/3/2024
Chọn địa danh
Thứ hai, 11/1/2021, 02:08 (GMT+7)

5 cung đường ngắm mai anh đào Đà Lạt

Lâm ĐồngĐến Đà lạt tháng 1-2 bạn không nên bỏ qua các tuyến đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, hướng đi Trại Mát, hồ Tuyền Lâm.

Đầu tháng 12 năm nay mai anh đào nở sớm ở một số điểm tại Đà Lạt nhưng thời điểm rộ nhất phải kể tới là 1 - 2 tuần tính từ Tết Dương lịch. Hoa sẽ nở kéo dài cả tháng và mỗi thời điểm thì hoa lại trổ đẹp ở những khu vực khác nhau. Du khách còn chờ gì mà không lên kế hoạch khám phá thành phố hoa vào mùa mai anh đào với những cung đường dưới đây.

Đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo

Hùng Vương - Trần Hưng Đạo (đặc biệt là dọc dãy biệt thự Cadasa) là tuyến đường trung tâm chỉ cách chợ Đà Lạt khoảng 4 km, hàng năm đều thu hút đông khách đến check-in mùa hoa mai anh đào.
Du khách chụp ảnh lưu niệm trên đường Hùng Vương, gần Biệt Thự Nam Hồ hồi tháng 12/2020. Ảnh: Hoàng Đông

Hiện tại, nội đô Đà Lạt chưa nhiều mà rải rác theo cây nên đến cuối tháng 1 hoa sẽ rực rỡ hẳn. Vì nằm trên đường đi lại du khách chú ý dựng xe gọn gàng ven đường hoặc hè phố, chụp ảnh không gây cản trở giao thông. Ảnh: Py Trần

Đường đi Trại Mát - Cầu Đất

Khu vực này nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 10 km. Hiện hai bên đường từ trung tâm thành phố đi Trại Mát đã xuất hiện một số cây mai anh đào nở rực hồng thu hút các bạn trẻ check-in. Ảnh: Quang Đà Lạt

Trên đường tới Trại Mát - Cầu Đất bạn có thể tham quan thêm chùa Linh Phước, khu Trại Mát, đồi chè, các vườn hoa, nhà lồng trồng hoa, rau... Ảnh: Quang Đà Lạt

Dốc Đa Quý

Đây là một trong những con dốc thơ mộng nhất vào mùa mai anh đào nở, nằm ở Xuân Thọ - Trại Mát cũng nằm trên cung đường Hùng Vương tiến thẳng quốc lộ 20 hướng đi Trại Mát. Ảnh: Nguyen Vu/instagram

Nếu trước đây dốc Đa Quý là điểm dừng chân của các nhiếp ảnh gia đến Đà Lạt mùa xuân thì những năm gần đây nơi này thu hút không ít các bạn trẻ và người yêu hoa đến chiêm ngưỡng. Nhiều đôi bạn trẻ còn chọn làm điểm chụp cưới vì nhiều góc lãng mạn và hoa nở rực hai bên đường. Ảnh: Bill Balo

Lạc Dương (sườn núi Lang Biang)

Khu vực này cách trung tâm Đà Lạt khoảng 17 km. Từ thành phố hướng đi Lang Biang, bạn đi đường Dankia rồi qua đường Lang Biang là thấy rừng hoa bên tay phải. Đường lên khá xấu và khó đi, nếu vững tay lái thì bạn tự di chuyển bằng xe máy số nếu không hãy thuê xe chở lên (100.000 đồng/ khứ hồi).

Ảnh chụp ngày 29/12 hoa mai anh đào khu vực này đã nở rực rỡ trong những ngày nắng cuối cùng năm 2020. Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Mai anh đào ở Lạc Dương đã nở khá nhiều từ cuối tháng 12, sang tháng 1 sẽ nở rộ hơn. Du khách hãy lên lịch ngay để có thể ngắm hoa nở nhiều nhất. Blogger du lịch Quỷ Cốc Tử chia sẻ nếu săn ảnh hoa ở đây bạn nên đi sáng sớm, chụp tầm 6 - 9h sáng là đẹp nhất.

Ngoài ra, nếu đã tới Lạc Dương bạn có thể ghé thêm các xã Đạ Nhim, Đạ Chais, Đạ Sar. Người dân địa phương thường trồng mai anh đào trước nhà, đến mùa xuân hoa rực hồng tạo khung cảnh rất nên thơ. Ảnh: Hai Le Quang

Hồ Tuyền Lâm

Cách thành phố khoảng 6 km, hồ Tuyền Lâm cũng là một điểm check-in, ngắm mai anh đào không thể bỏ qua. Du khách đi tới Đường hầm điêu khắc, qua cầu sắc sẽ bắt gặp những cụm mai anh đào lớn. Từ năm 2009, khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã có 25 ha được đầu tư để trồng hoa anh đào, chưa kể tới nhiều doanh nghiệp cũng tham gia trồng để tạo cảnh quan thu hút khách. Ảnh: huyenjane/instagram

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net