Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa vừa giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với các Bộ, ngành; đồng thời hướng dẫn Công ty Sembcorp Utilities Pte Ltd hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để đầu tư nhà máy nhiệt điện Dung Quất.
Nhà máy nhiệt điện Dung Quất có công suất dự kiến là 1.200MW, vốn đầu tư 2 tỷ USD, có thể cung ứng nguồn điện phục vụ cho tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh trong khu vực miền Trung.
Khu công nghiệp phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất- địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện Dung Quất. Ảnh: Trí Tín
Hiện Quảng Ngãi đã thỏa thuận với Tập đoàn Sembcorp về địa điểm, mặt bằng, hướng tuyến đường dây truyền tải và hành lang đường dây đấu nối của dự án nhà máy nhiệt điện Dung Quất. Theo đó, nhà máy này sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất, với diện tích khoảng 85ha. Khu vực bãi thải tro xỉ tại phía Nam đường Trì Bình - Cảng Dung Quất có qui mô khoảng 55ha. Nguồn nước cho Nhà máy được cấp nước từ sông Trà Bồng và đường dây truyền tải điện được đấu nối vào đường dây 220kV Dốc Sỏi - Cảng Dung Quất I.
Trước đó, tháng 4/2012, tỉnh Quảng Ngãi đã trao giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Quảng Ngãi (dự án VSIP) và dự án Nhà máy nhiệt điện Dung Quất do Tập đoàn Sembcorp Singapore làm chủ đầu tư. Đây là dự án thứ 5 của VSIP tại Việt Nam, dự án kiểu mẫu đầu tiên tại khu vực miền Trung.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã đồng ý bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Dung Quất, có công suất 1.200 MW vào Quy hoạch điện VII, dự kiến đưa vào vận hành sau năm 2020.
Trí Tín