Bất chấp lời kêu gọi của ban tổ chức cuộc biểu tình, nhiều người hôm 19/4 không đeo khẩu trang hay che mặt khi tập trung ở bậc thềm cơ quan lập pháp bang và quanh một đài phun nước ở thành phố Olympia, thủ phủ bang Washington, tây bắc nước Mỹ.
Những người khác lái xe, bấm còi inh ỏi và gây ùn tắc giao thông. Theo ước tính của cảnh sát, đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Mỹ nhằm phản đối lệnh phong tỏa trong tuần qua.
"Đóng cửa các cơ sở kinh doanh bằng cách chọn kẻ thắng người thua theo tiêu chí thiết yếu và không thiết yếu là vi phạm hiến pháp bang và liên bang", Tyler Miller, 39 tuổi, người tổ chức biểu tình, nói.
Sau khi thời gian được phép biểu tình kết thúc, đám đông vẫn ở lại sân của toà nhà, nhưng cảnh sát Washington không bắt ai.
Tổng thống Donald Trump hôm 17/4 bày tỏ sự ủng hộ với các cuộc biểu tình tương tự ở bang Michigan, Minnesota và Virginia khi kêu gọi "giải phóng" họ khỏi các quy định cách biệt cộng đồng. Miller không mô tả rằng cuộc biểu tình mà anh tổ chức là một nỗ lực giải phóng Washington, nhưng cho hay lời của Trump giúp anh cảm thấy "có điểm tựa".
Đầu ngày, Thống đốc bang Washington Jay Inslee, một thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích các nghị sĩ Cộng hoà đang ủng hộ "cuộc nổi loạn" chống lại quy định cách biệt cộng đồng.
"Bình luận của một số nghị sĩ Cộng hòa trên báo chí, trong đó kêu gọi 'nổi loạn công khai', cáo buộc âm mưu thiết lập 'chính quyền ngầm' cùng các phát ngôn cực đoan của họ khác là vô trách nhiệm và có thể khiến nhiều người mắc bệnh hơn", Thống đốc Inslee cho hay trong một tuyên bố.
Bang Washington là nơi đầu tiên tại Mỹ ghi nhận ca nhiễm nCoV hồi cuối tháng một và phát hiện cụm dịch gây chết người đầu tiên tại một viện dưỡng lão ở ngoại ô Seattle. Bang này hiện xác nhận gần 12.000 ca nhiễm, trong đó hơn 630 ca tử vong.
"Tôi ủng hộ tự do ngôn luận, nhưng số lượng đám đông hay những phát biểu của họ sẽ không quyết định đường lối của chúng ta. Đây không phải là vấn đề về chính trị. Chúng tôi chỉ đang làm những gì tốt nhất vì sức khoẻ của tất cả người dân Washington", ông Inslee nói thêm.
Trump hôm 17/4 công bố hướng dẫn tái khởi động nền kinh tế sau Covid-19, vạch ra quá trình mở cửa lại nước Mỹ gồm ba giai đoạn, tuy nhiên để thống đốc các bang tự quyết định thời điểm dựa trên tình hình thực tế từng nơi.
Hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình tại các bang như Texas, New Hampshire, Michigan để phản đối các thống đốc kéo dài lệnh phong tỏa, đòi mở cửa lại các doanh nghiệp. Trong khi đó, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 750.000 ca nhiễm, trong đó hơn 40.000 ca tử vong.
Anh Ngọc (Theo Reuters)