Trong video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc giữa tháng 11, trên sân vận động của trường, học sinh nối đuổi nhau, chia tách và hợp nhất các hàng dọc, ngang liên tục.
Video đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng, sẵn sàng tham gia tập thể dục buổi sáng nếu các bài tập vui và được đầu tư như vậy.
Shen Yifan, học sinh cuối cấp của trường, chia sẻ các bài tập giúp em giảm áp lực học tập, đồng thời làm quen được nhiều bạn bè từ các lớp hơn.
Là người biên đạo bài tập, thầy Chen Jianming, giáo viên trường THCS số 1 Hải Môn, cho biết mỗi sáng học sinh bắt đầu bài thể dục lúc 9h và kết thúc lúc 9h30. Cách dàn xếp đội hình được biên đạo kỹ lưỡng, đảm bảo gần 2.500 thoải mái di chuyển cùng lúc trên sân bóng nhỏ. Việc này cũng khiến các em hứng khởi với việc tập thể dục hàng ngày hơn.
"Chúng tôi hy vọng có thể tạo ra nhiều bài tập thú vị để thu hút học sinh. Các em sẽ được rèn luyện sức khỏe, xây dựng tinh thần đồng đội", thầy Chen nói.
Những năm gần đây, Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc sức khỏe thể lực của học sinh. Trong thông báo ngày 16/10, Bộ Giáo dục nước này cho biết môn Giáo dục thể chất sẽ cùng trọng số với các môn Tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh ở kỳ thi tuyển sinh vào THPT.
Không chỉ Bộ Giáo dục, nhiều địa phương cũng có động thái cụ thể. Một thành phố ở tây bắc tỉnh Thiểm Tây sẽ phân loại học sinh dựa trên thị lực và chỉ số khối cơ thể (BMI) từ năm 2022 để "thúc đẩy học sinh tập thể dục nhiều hơn, cải thiện thể chất".
Thanh Hằng (Theo China Daily)