Cơ quan này vừa thông báo danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vi phạm pháp luật về Doanh nghiệp, Đầu tư, Thuế và pháp luật có liên quan. Theo đó, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết năm 2012, tại Hà Nội đã có 18 doanh nghiệp thu hồi, chấm dứt hoạt động, 16 doanh nghiệp xin tạm ngưng hoạt động; 22 đơn vị FDI không có tại trụ sở không báo cáo qua công tác kiểm tra.
Sở cho biết, Cục Thuế Hà Nội đã gửi danh sách 12 doanh nghiệp FDI không có tại trụ sở, bỏ trốn hoặc mất tích. Trong số doanh nghiệp bỏ trốn, phần lớn đến từ Hàn Quốc.
Sở Kế hoạch Đầu tư yêu cầu lãnh đạo, nhà đầu tư hoặc người tham gia góp vốn các doanh nghiệp trên đến trụ sở cơ quan này để giải trình báo cáo theo quy định. Sau thời hạn 30 ngày nếu không nhận được phản hồi, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ báo cáo UBND TP xem xét việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.
Gần đây, tình trạng các doanh nghiệp FDI bị phá sản, giải thể do gặp khó khăn về tài chính diễn ra phổ biến. Một số doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để vay vốn sau đó rút về nước không thực hiện dự án nhằm chiếm đoạt vốn vay. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài sau khi bỏ trốn còn nợ đọng ngân hàng không có khả năng trả nợ hàng chục triệu USD.
Ngọc Tuyên