Sau một tuần mở cửa, tối 28/1 (tức mùng 4 Tết), gần 500 công nhân dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Nhiều độc giả tỏ ra tiếc nuối khi về quê ăn Tết, chưa kịp lên lại thành phố để thưởng lãm:
Tôi người Bình Dương, học và làm việc ở Sài Gòn hơn 10 năm, nhưng không năm nào được ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. Vì lúc tôi về thì chưa khai trương, lúc tôi lên thì đã bị dẹp. Tôi thấy thực sự lãng phí nếu cứ làm như vậy .
Ngày xưa mồng bảy mới hạ cây nêu. Nếu đường hoa duy trì đến hết ngày mồng bảy mới dọn dẹp thì cũng hợp lý, không ảnh hưởng gì mấy đến công tác hành chính còn người dân được trải nghiệm thêm, lại có tác dụng kích thích kinh tế (các hoạt động dịch vụ ăn theo) rất tốt.
Đó giờ vẫn chưa hiểu đối tượng mà đường hoa Nguyễn Huệ nhắm tới là gì. Mở một tuần như vậy thì mấy người về quê ăn Tết xác định là không thể đi xem được. Tại sao không mở sớm hơn vài ngày và đóng trễ hơn vài ngày?
Thiết kế và làm phố hoa đẹp vậy, người dân chưa kịp lên thành phố để ngắm xem thì đã dọn sạch, chờ vài ngày nữa để nhiều người dân được thăm ngắm có tốt hơn hay sao, thật lãng phí?
Cá nhân tôi thấy làm đường hoa duy trì trong thời gian ngắn như vậy là hơi lãng phí khi không phát huy được hết công năng sử dụng. Nên để đường hoa khoảng hai tuần thì sẽ được nhiều người chiêm ngưỡng hơn và cũng không lãng phí do hoa đã đc sử dụng hết công năng.
Độc giả Nguyễn Trung Nghĩa:
Tôi đề xuất những năm sau TP HCM nên kéo dài thời gian diễn ra đường hoa Tết. Có thể bắt đầu từ ngày 23 hoặc 24 (tháp Chạp) đến hết ngày mùng 5 hoặc 6 Tết. Do thời gian dài hơn nên sẽ có những thay đổi: Cụ thể là vào lúc rạng sáng mỗi ngày sẽ "bảo dưỡng" đường hoa, tùy theo tình hình mà lúc bảo dưỡng có cần tạm "đóng cửa" trong vài giờ hay không? Ví dụ như: số lượng chậu hoa cần thay thế, số người tham quan trong thời điểm đó....
Vì việc kéo dài thời gian đường hoa cũng như công việc "bảo dưỡng" sẽ tốn chi phí hơn do vậy TP HCM sẽ bố trí một số hộp đèn quảng cáo tên doanh nghiệp tài trợ tại 2 bên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, đó cũng như một hình thức quảng cáo có lợi cho tất cả các bên.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.