Đồng hồ
Năm 2015, một sự cố ngoại giao "dở khóc dở cười" xảy ra với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anh Susan Kramer. Trong chuyến viếng thăm Đài Loan năm ấy, bà Kramer đã tặng một chiếc đồng hồ cho thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết.
Với người Anh, đồng hồ là một món quà giá trị vì "không gì quý hơn thời gian". Nhưng với người Đài Loan, đồng hồ lại đại diện cho điềm xui xẻo về cái chết. Bà Kramer sau đó phải lên tiếng xin lỗi vì điều này, còn ông Kha cũng xin lỗi vì buột miệng rằng mình sẽ đem chiếc đồng hồ bỏ túi đi bán phế liệu.
Bên cạnh đó, đồng hồ còn tượng trưng cho giới hạn thời gian, nên trở thành món quà kiêng kỵ đặc biệt đối với những người cao tuổi ở Trung Quốc. Do đó, không ai muốn được tặng một chiếc đồng hồ vào năm mới. Ảnh: AFP
Những vật sắc nhọn
Khi tặng ai một vật sắc nhọn, bạn có thể ám chỉ mong muốn cắt đứt mối quan hệ với người đó, theo quan niệm của người Trung Quốc. Vì vậy, dao, kéo hoặc bấm móng tay là những vật cần tránh tặng, đặc biệt vào đầu năm mới. Ảnh: Les Triconautes/Unsplash
Những món quà có số lượng là 4
Trong tiếng Trung Quốc, số 4 phát âm gần giống từ "tử", nghĩa là chết. Vì vậy, người dân nước này thường tránh tặng quà với số lượng là 4 và bội số của chúng. Ảnh: Erica Marsland Huynh/Unsplash
Giày
Đây không phải là ý tưởng hay để tặng quà trong năm mới, vì từ "giày" có phát âm gần giống với từ "ác quỷ", "xui xẻo". Ảnh: Sohu
Khăn tay
Mọi người thường trao nhau khăn tay khi tham dự các đám tang, vì vậy đây là biểu tượng của sự chia cách mãi mãi. Trong năm mới, mọi người đều muốn nhận niềm vui, may mắn thay vì bi thương. Ảnh: ernest et lulu/Unsplash
Lê
Món đồ không nên tặng tiếp theo trong năm mới là lê, vì từ này phát âm giống với từ "chia ly". Ảnh: Mary Legg/Flickr
Ô
Tương tự, bạn cũng không nên tặng ai đó ô, vì từ này phát âm gần giống từ "tan vỡ". Ảnh: Pixabay
Hoa cúc
Hoa cúc vàng và các loại hoa màu trắng thường được người Trung Quốc dùng trong đám tang. Vì vậy, nếu bạn muốn tặng ai đó hoa vào năm mới, hãy tránh những màu sắc trên. Ảnh: Unsplash
Màu đen và trắng
Đen trắng thường xuất hiện trong tang lễ, vì vậy hãy tránh những món quà có màu đen hoặc phần lớn màu trắng, hoặc dùng giấy gói hoặc phong bì có những màu này. Ảnh: The Crisp Little Lookbook
Gương
Gương là thứ dễ vỡ, và người dân nhiều nước ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam... thường tránh làm vỡ gương vì tin rằng điều đó đem lại vận rủi. Ảnh: Decoholic
Anh Minh (Theo China Highlights)