Tiến sĩ A. Velumani, giám đốc một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu Ấn Độ Thyrocare, cho hay kết quả phân tích 270.000 xét nghiệm kháng thể do công ty của ông thực hiện trên cả nước cho thấy sự hiện diện của kháng thể trong trung bình 26% người dân. Điều này chứng tỏ họ đã nhiễm nCoV.
"Đây là tỷ lệ cao hơn nhiều so với dự tính của chúng tôi. Sự hiện diện của kháng thể đồng đều ở mọi nhóm tuổi, kể cả trẻ em", ông Velumani nói hôm 19/8.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch mũi để xét nghiệm nCoV cho một phụ nữ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 19/8. Ảnh: AFP.
Phát hiện của Thyrocare phù hợp với khảo sát do chính phủ thực hiện ở các thành phố lớn của Ấn Độ như Mumbai, cho thấy 57% cư dân sống trong các khu ổ chuột đông đúc đã nhiễm nCoV.
Khảo sát của ông Thyrocare thực hiện trên những bệnh nhân đã được xét nghiệm tại 600 thành phố ở Ấn Độ trong bảy tuần qua. Nếu xu hướng này tiếp diễn, tỷ lệ dân số Ấn Độ có kháng thể nCoV có thể đạt 40% trước cuối tháng 12.
Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này ghi nhận hơn 2,8 triệu ca nhiễm, là vùng dịch lớn thứ ba thế giới chỉ sau Brazil và Mỹ, tuy nhiên, số trường hợp đang điều trị chỉ chiếm chưa đầy 1/4 tổng số ca nhiễm.
Kết quả một nghiên cứu được Viện Tata phối hợp với chính quyền Mumbai, Ấn Độ, thực hiện hồi tháng 7, chỉ ra rằng gần 60% số người sống trong các khu ổ chuột ở Mumbai có kháng thể nCoV trong máu, đáp ứng tiêu chí miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà khoa học, khả năng miễn dịch cộng đồng này chỉ có thể đạt được ở một khu vực nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn.
213 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 22,5 triệu người nhiễm, gần 790.000 người chết.
Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, ghi nhận thêm gần 70.000 ca nhiễm trong 24 giờ qua, với gần 1.000 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên gần 54.000.
Mai Lâm (Theo Reuters)