Ngày 2/1, Lễ phát động chương trình Sữa học đường Hà Nội đã được tổ chức tại trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình, Hà Nội. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức.

Lễ phát động chương trình Sữa học đường tại trường tiểu học Kim Đồng, Ba Đình, Hà Nội.
Đề án Sữa học đường Hà Nội được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai. Sau hơn một tháng xét thầu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lựa chọn Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%), tiết kiệm cho ngân sách thành phố hơn 300 tỷ đồng.
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các Phòng Giáo dục quận huyện đã tiến hành tập huấn liên tục trong 10 ngày trên 30 quận, huyện trong địa bàn thành phố cho 10.000 đại biểu là các giáo viên, đại diện hội phụ huynh học sinh từ 1.847 trường công lập và 2.509 nhóm trẻ.
Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chuẩn bị cho chương trình hiện đã hoàn tất, sữa đã được vận chuyển đến các trường học trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Ông Tiến cho hay, chi phí thực hiện đề án ước tính 4.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách hỗ trợ 30%, ước tính trên 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 23% (trên 800 tỷ đồng), phụ huynh học sinh đóng góp 47% còn lại.
Đặc biệt, học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách được uống sữa miễn phí (50% là do doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ, 50% là ngân sách thành phố hỗ trợ).
Đề án triển khai Quyết định 1340 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu "cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uổng sữa hàng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai". Hà Nội cũng là thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên triển khai quyết định 1340 của Thủ tướng Chính phủ với quy mô rộng lớn.

Tại buổi lễ phát động, 2.000 học sinh trường tiểu học Kim Đồng đã được nhận những hộp sữa học đường đầu tiên.
Chương trình Sữa học đường được đánh giá là mang tính nhân văn khi hướng tới trẻ em Việt - nguồn nhân lực tương lai của đất nước, mang đến cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi, giảm bớt gánh nặng về tài chính với gia đình và xã hội. Đồng thời, chương trình cũng mang tính xã hội cao khi có sự tham gia của các cấp, các ngành, các quận huyện, các đơn vị nhà trường và các vị phụ huynh học sinh.
Tại sự kiện, Giám đốc kinh doanh nội địa của Vinamilk - ông Nguyễn Hồng Sinh cho biết, đề án Sữa học đường tại Hà Nội là chương trình lớn nhất cả nước, đòi hỏi sự triển khai thực hiện chuyên nghiệp. "Vinamilk đã và đang làm những gì tốt nhất có thể cho học sinh thủ đô nên không đặt yếu tố thương mại trong chương trình".

Ông Nguyễn Hồng Sinh - Giám đốc kinh doanh nội địa của Vinamilk.
Ban tổ chức cũng tổ chức các hoạt động hướng dẫn các em học sinh xếp gọn hộp sữa để thu gom sau khi sử dụng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Với trò chơi xếp hộp sữa, theo sự dẫn dắt của MC Xuân Bắc, hàng trăm em học sinh đã cùng xếp hộp sữa thành chữ "Thank you" để gửi lời cảm ơn đến những lãnh đạo, thầy cô, cha mẹ và những người thực hiện chương trình.

Chữ "Thank you" được xếp từ những hộp sữa sau khi sử dụng.
Thế giới hiện có khoảng 60 quốc gia triển khai chương trình quốc gia Sữa học đường. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An, Đồng Nai... và thu được những kết quả đáng ghi nhận.
Ông Nguyễn Hồng Sinh dẫn chứng, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 25% vào năm 2006, giảm xuống còn 4,6% năm 2016. Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 10,6% năm 2012, đến năm 2016 giảm xuống còn 2,8%. Ở tỉnh Bắc Ninh, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 3,6% vào năm 2015, giảm xuống còn 2,2% năm 2016. Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 5,3% năm 2015, giảm xuống 3,7% năm 2016.
Hà Trương