Thấy thông báo của Ban quản lý chợ Nghĩa Tân biến chợ thành trung tâm thương mại, chị Khen, một tiểu thương, lo lắng: "Nếu phải xây dựng lại chợ, không biết việc kinh doanh có thuận lợi như hiện nay. Cuộc sống của hai đứa con còn đi học và bố mẹ già sẽ gặp nhiều khó khăn".
Gần 1.000 hộ kinh doanh đồng loạt bãi thị. Một số tiểu thương nằm vạ vật trong chợ, một số kéo nhau lên quận để tìm câu trả lời chi tiết hơn.
![]() |
|
14h chiều nay, các quầy hàng chợ Nghĩa Tân vẫn đóng cửa. Ảnh: T.A. |
Theo các hộ kinh doanh, thu nhập của đại bộ phận người dân chưa cao nên họ ngại vào những trung tâm thương mại. Chị Khen đưa ra một loạt ví dụ như chợ Bưởi, Khương Đình, Ô Chợ Dừa... mặc dù đã xây dựng lại khang trang, hiện đại nhưng hoạt động không hiệu quả, lượng người vào mua sắm ít.
Chị Phạm Thị Pha, tiểu thương bán hàng ăn, băn khoăn, chỉ tay về tòa nhà cao vài chục tầng cách đó không xa, ngao ngán: "Tòa nhà đẹp thế có ai dám vào mua sắm đâu. Họ chỉ dám vào chơi".
Bên cạnh lo ngại "ế chợ", các hộ kinh doanh giờ vẫn chưa biết chủ đầu tư trung tâm thương mại mới là ai. Đứng bên ngoài hành lang, chị Mai, kinh doanh mặt hàng hải sản, bức xúc: "Chúng tôi là những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng lên chợ. Tuy nhiên, khi công bố xây trung tâm thương mại, không ai được họp bàn".
Anh Lê Văn Bắc, chủ quần áo giày dép, cũng gay gắt không kém: “Nếu phá xây chợ mới cũng phải thông qua ý kiến bà con. Bán vài đôi dép, tiền lãi chẳng đáng bao nhiêu. Giờ bắt tôi lên tầng 5, ai trèo lên đó mà mua”.
Các tiểu thương chợ Nghĩa Tân đồng loạt đặt câu hỏi, lý do gì khiến bản vẽ trung tâm thương mại chỉ dán ở khu ban quản lý mà không phải ở cổng chợ để bà con nắm rõ? Thêm đó, chợ Nghĩa Tân nằm sâu giữa các khu tập thể, không cản trở giao thông, không phải là bộ mặt trung tâm.... xây dựng trung tâm thương mại liệu có cần thiết?
Chợ Nghĩa Tân đi vào hoạt động từ năm 1996 với vốn đầu tư xây dựng chủ yếu là do những người dân kinh doanh trong chợ đóng góp. Những năm đầu, chợ không có điện, bà con kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2001, chợ có điện và dần đi vào ổn định. Theo các tiểu thương, chợ còn kiên cố, khung nhà bền chắc, lớp sơn không bị bong tróc, chợ không hề bị xuống cấp. Trụ sở Ban quản lý chợ mới được nâng cấp thành hai tầng khang trang. Khu bán gà, vịt, hàng đông lạnh cũng mới được xây dựng lại chưa sử dụng.
![]() |
|
Các hộ kinh doanh chợ Nghĩa Tân lo lắng, khi trung tâm thương mại này mọc lên, các quầy hàng của họ sẽ vắng khách. Ảnh: T.A. |
Tuy nhiên, ngày 26/3, bà con trong chợ bất ngờ nhận được thông báo từ UBND quận Cầu Giấy, chợ Nghĩa Tân đã đóng thầu để xây dựng khu trung tâm thương mại cao 9 tầng.
Trả lời VnExpress về nội dung thông báo ngày 26/3 khiến các tiểu thương trong chợ bãi thị, ông Nguyễn Văn Nhân, trưởng Ban quản lý chợ, khẳng định: "Tôi chỉ thông báo quyết định 321 của quận về việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, chứ không thông báo chợ đã đóng thầu như bà con phản ánh".
Theo ông Dương Cao Thanh, Phó chủ tịch quận Cầu Giấy, chủ trương của thành phố xây dựng lại các chợ thành trung tâm thương mại là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, quận mới đặt vấn đề, chưa triển khai. Đến giai đoạn thiết kế, UBND quận sẽ tiếp xúc với bà con để cùng nhau bàn lấy ý kiến xung quanh việc đền bù, hỗ trợ.
Trước đề nghị của hàng trăm tiểu thương chợ Nghĩa Tân với UBND quận về việc trả lời chính thức khi nào bà con phải di dời, ông Thanh nói: “UBND sẽ có văn bản trả lời bà con trong tuần này. Bà con cứ yên tâm mở cửa buôn bán để chợ hoạt động bình thường”,
Tuấn Anh

