Thưa bác sĩ, tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng được 5 năm. Tôi có 1 việc nhờ bác sĩ tư vấn. Năm 2009, tôi đã từng hút điều hòa kinh nguyệt. Năm 2011, do điều kiện kinh tế bất ổn nên vợ chồng kế hoạch nhưng lại bị rách bao cao su trong 1 lần quan hệ nên tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên lần này lại có thai và thai ngoài tử cung, do thiếu hiểu biết nên để chảy máu nhiều mà cứ tưởng máu kinh nên ngày 23/11/2011 đã mổ cấp cứu nội soi cắt ống dẫn trứng phải sát góc tử cung tại BV Hùng Vương. Từ đó tôi luôn đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ bệnh viện Hùng Vương. Về kinh nguyệt thì 2 năm gần đây không còn đều và chu kỳ dài hơn. Có khi 40, 35,37 hoặc 45 ngày và lượng máu cũng ít hơn. Tới ngày thứ 3 thì lượng máu rất ít và chuyển sang đen hơn. Qua những lần siêu âm, làm PAP và xét nghiệm thì bác sỹ nói ổn, riêng ngày 20/4/2012, bác sỹ nói tôi bị nang xuất huyết buồng trứng phải d = 22*20 mm và đã điều trị, từ đó đến nay siêu âm bình thường.

Ngày 22/6/2013, bác sĩ bảo tôi bị viêm âm đạo cấp và cho rửa Lactogyno, uống 1 gói secnol 2g, đặt 7 viên Metrima-M500 mg+ 100mg vào mỗi tối trong 7 ngày, 2 tuần sau bác sỹ vẫn cho uống secnol 2g, đặt Neo Penotran ov trong 7 ngày. Chồng tôi đã xong thời gian xuất khẩu lao động và vợ chồng tôi tính cuối tháng 6 này có em bé. Tôi đã đi tiêm rubbela, sởi, quai bị được 4 tháng, cúm được 13 ngày rồi, riêng vac xin thủy đậu hiện tại thiếu nên không chích. Đợt tái khám gần nhất là ngày 9/2/2014, bác sĩ bảo tôi bị viêm âm đạo cấp và nghe tôi nói muốn có em bé nên cho tôi uống 30 viên HemoQ mom và 10 viên Gynopher đặt âm đạo và hẹn tái khám sau 6 tháng. Tôi rất mong có em bé nhưng có nhiều thông tin về việc những ai đã có thai ngoài tử cung mà bị cắt như tôi thì không được tốt cho lắm vì dễ bị lại. Riêng 2 ngày nay, tôi bị ngứa âm đạo - ngứa tại 2 môi phía ngoài nên càng lo hơn cho những ngày tới. Tôi không còn bình thường như những phụ nữ khác và do xa chồng quá lâu, thời gian xa ngày cắt ống dẫn trứng quá lâu lại càng không tốt nữa. Tôi mong bác sĩ tư vấn tôi và chồng nên làm gì, ăn uống gì… để có em bé khỏe mạnh. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hồi âm từ bác sĩ.

Thu Thúy, 31 tuổi, Tp.HCM
Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng: