Hai tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu trên 4,7 tỷ USD, cao nhất cùng thời điểm từ 2014.
Năm 2023, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, 112 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ số tự nhiên khoảng 105/100.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư muốn sáp nhập 2 trường cao đẳng thống kê thành đại học, đầu tư 222 tỷ đồng để phát triển.
Kinh tế khó khăn, thu nhập người làm công ăn lương giảm khiến số thuế thu nhập cá nhân trong nửa đầu năm ít hơn 6.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022.
Làn sóng dịch thứ ba bùng phát giáp Tết Tân Sửu khiến đà khôi phục việc làm và thu nhập của người lao động chững lại, theo công bố của Tổng cục Thống kê.
Tỷ lệ hộ dân nông thôn ở Việt Nam sở hữu ôtô ngày càng tăng nhờ mức sống và cơ sở hạ tầng được cải thiện.
Lần lấy giá cuối được thực hiện trước 20 Âm lịch nên các nhóm hàng liên quan đến ăn uống chưa tác động nhiều vào mức tăng 0,46% của CPI tháng 1 vừa qua, song đây vẫn là tháng Tết có mức tăng giá mạnh trong những năm gần đây.
Giá xăng dầu, điện tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu tiên năm 2018 tăng 0,51% so với tháng trước.
Mỗi ngày có 362 doanh nghiệp đăng ký lập mới, nhưng vốn đăng ký bình quân là 9,1 tỷ đồng, ít hơn 900 triệu đồng so với cùng kỳ 2017.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ghi nhận mức cao nhất trong 10 năm qua, tăng 7,38%.
Cả năm có hơn 131.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn rót vào thị trường là 1,47 triệu tỷ đồng.
S&P Global Market đánh giá, sau khi có dấu hiệu phục hồi trong tháng trước, ngành sản xuất Việt Nam có bước lùi trong tháng 3.
Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD, trong khi khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,5 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.
Để góp phần giúp Chính phủ thấy rõ hiện trạng, có chính sách hỗ trợ hiệu quả, VnExpress và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân thực hiện khảo sát với đại diện các doanh nghiệp.
Vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm chỉ nhỉnh hơn cùng kỳ 2020, còn lại giảm mạnh so với giai đoạn từ 2019 đến nay.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động 8 tháng năm 2018 tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2017.
Khu vực sản xuất, doanh nghiệp, vận tải có dấu hiệu tăng trở lại dù tác động từ Covid-19 vẫn khiến các chỉ số chính thấp hơn cùng kỳ.
So với kế hoạch trả nợ công bố hồi tháng 5/2017, số tiền chi trả nợ thấp hơn gần một tỷ USD.
Tăng trưởng GDP 9 tháng cao kỷ lục nhờ sự đi lên của công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường.
Tổng điều tra kinh tế được Tổng cục Thống kê thực hiện từ tháng 3 và công bố sơ bộ vào tháng 12, làm căn cứ xác định một số chỉ tiêu, trong đó có GDP, GRDP.