Đề xuất thành lập trường Đại học Thống kê nằm trong dự thảo Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.
Theo đó, trường này sẽ thuộc Tổng cục Thống kê, trên cơ sở sáp nhập Cao đẳng Thống kê (có lịch sử 63 năm, đóng tại Bắc Ninh) và Cao đẳng Thống kê II (có lịch sử, 47 năm, đóng tại Đồng Nai). Như vậy, trường mới sẽ gồm hai cơ sở, đóng trên nền trường cao đẳng cũ. Dự thảo nêu đề xuất đầu tư 222 tỷ đồng để trường Đại học Thống kê xây dựng, mua thiết bị, phương tiện dạy học.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc sáp nhập, nâng cấp hai trường cao đẳng thành đại học có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ đại học cho ngành.
Hiện cả nước có 237 cơ sở giáo dục đại học, nhưng đào tạo sâu về chuyên ngành thống kê chủ yếu ở 4 nơi: trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Huế; trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Kinh tế TP HCM. Số sinh viên chuyên ngành Thống kê tốt nghiệp hàng năm khoảng 300-400 người, chiếm 0,2% tổng số sinh viên tốt nghiệp của 4 trường này.
Bộ nhìn nhận do nhiều nguyên nhân, nhiều sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thống kê tìm việc làm khác. Số còn lại rất ít so với nhu cầu tuyển dụng người có trình độ đại học của Tổng cục Thống kê; các phòng thống kê thuộc bộ, sở, ban ngành của 63 địa phương, cũng như các tập đoàn, tổng công ty trong cả nước.
Riêng cơ quan Tổng cục Thống kê, việc sáp nhập hai cao đẳng để thành lập trường đại học sẽ giúp tinh gọn bộ máy khi giảm một đơn vị sự nghiệp.
Dự kiến đến năm 2026, các thủ tục pháp lý để thành lập trường Đại học Thống kê sẽ được hoàn thành.
Đức Minh