Lầu Năm Góc loại biên máy bay B-2 sập càng và cháy ở căn cứ Whiteman hồi năm 2022 do chi phí sửa chữa quá cao.
Lầu Năm Góc ký hợp đồng hơn 23 triệu USD để mua đầu dò lắp lên bom dẫn đường JDAM-ER, giúp Ukraine săn tổ hợp gây nhiễu GPS của Nga.
Lầu Năm Góc thông báo rút một phần lực lượng đồn trú ở Chad, vài ngày sau khi quốc gia châu Phi phản đối sự hiện diện của lính Mỹ.
Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xây cầu tàu ở bờ biển Gaza nhằm tăng tốc dòng viện trợ nhân đạo vào khu vực này.
Lầu Năm Góc cho hay cố vấn quân sự được điều đến Ukraine sẽ không làm việc gần tiền tuyến và không gây ra nguy cơ "leo thang nguy hiểm" với Nga.
Lầu Năm Góc công bố đợt viện trợ đầu tiên cho Ukraine trong gói ngân sách mới được ông Biden thông qua, tập trung vào đạn dược và thiết giáp.
Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét cử thêm nhân sự tới Ukraine để cố vấn và hỗ trợ cho quân đội nước này trước đà tiến của Nga.
Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng hiện diện ở Trung Đông, dường như vì lo ngại bạo lực bao trùm khu vực nếu Iran tấn công trả đũa Israel.
Lầu Năm Góc thất vọng vì Israel không báo trước vụ tập kích tòa lãnh sự Iran ở Syria, động thái có thể tăng rủi ro với lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Tài liệu Lầu Năm Góc gửi quốc hội Mỹ cho biết cơ quan này muốn nhận 6,5 tỷ USD để bổ sung và thay thế số vũ khí đã chuyển cho Ukraine.
Lầu Năm Góc cho biết thông tin ông Austin nhập viện được giữ kín phần nào vì lý do riêng tư và không phát hiện sai phạm có chủ đích.
Lầu Năm Góc cho biết Nga tiêu tốn khoảng 211 tỷ USD trong gần hai năm chiến sự Ukraine, cũng như chịu nhiều tổn thất về doanh thu vũ khí.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin lại được đưa tới bệnh viện do các triệu chứng về bàng quang, sau lần gây tranh cãi vì bí mật phẫu thuật tuyến tiền liệt.
Các nghị sĩ Cộng hòa và một nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Austin từ chức, do thiếu minh bạch việc nhập viện.
Lầu Năm Góc cho biết số vũ khí trị giá hơn một tỷ USD được gửi tới Ukraine đã không được giới chức Mỹ giám sát đúng cách.
Văn phòng tổng thanh tra Lầu Năm Góc mở cuộc điều tra về việc Bộ trưởng Austin nhập viện chữa bệnh và cách xử lý thông tin liên quan.
Thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhập viện phẫu thuật được giữ bí mật đến mức ngay cả cấp phó của ông cũng không biết tình hình.
Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed nói ông Austin phải nhập viện vì bị ung thư tuyến tiền liệt và đang được điều trị tại đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin vào viện điều trị nhưng không báo cáo, khiến Tổng thống Biden đối mặt nhiều sức ép từ phe Cộng hòa về khả năng điều hành.
Lầu Năm Góc cho biết tàu chở hóa chất trên vùng biển phía tây nam Ấn Độ bị tấn công bởi "UAV tự sát phóng từ Iran".