Chủ nhật, 27/11/2011, 10:05 GMT+7

20 người Mỹ bị thương trong cơn điên mua sắm Black Friday

Black Friday đã trở thành một ngày thứ sáu đen tối khi hàng chục người Mỹ bị thương do tranh cướp mua đồ giảm giá. Bi kịch xảy ra khi một người bị bắn và cướp hết hàng hóa lúc ra bãi đỗ xe.
> Điên cuồng mua sắm ngày Black Friday
> Nguồn gốc ngày thứ sáu đen tối ở Mỹ

Hàng chục nghìn người Mỹ đã không còn giữ nổi bình tĩnh khi các siêu thị hạ giá hàng loạt sản phẩm, từ trò chơi điện tử, máy làm bánh đến khăn tắm trong ngày Black Friday - đợt khuyến mại kỷ lục và chỉ diễn ra mỗi năm một lần.

Người Mỹ vẫn cuồng mua sắm dù kinh tế khó khăn. Ảnh: In
Người Mỹ vẫn cuồng mua sắm dù kinh tế khó khăn. Ảnh: In

Một trong những sự kiện gây chấn động nhất diễn ra tại Los Angeles khi 20 người bị thương trong vụ náo loạn tại siêu thị Walmart khi một phụ nữ đã sử dụng bình xịt hơi cay để giành ưu thế khi đoàn người lao tới gian hàng giảm giá bộ trò chơi điện tử nổi tiếng Xbox. Walmart cũng được xem là hãng bán lẻ có ngày Black Friday tồi tệ nhất trong năm 2011 khi hàng nghìn khách hàng đã dùng đến nắm đấm, cùi chỏ… chỉ để tiết kiệm một vài USD.

Video: Hỗn loạn giành mua khăn tắm tại Michigan

Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm và trở thành bi kịch khi một người đàn ông đã bị bắn và cướp hết hàng hóa vừa mua được tại bãi đỗ xe, bên ngoài một siêu thị tại San Leandro (California). Trong một trường hợp khác, nhân viên bảo vệ đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông điên cuồng trong một siêu thị tại Kinston (Bắc Carolina).

Một sự kiện cũng gây chú ý sau khi được ghi hình và lan truyền trên mạng chia sẻ video Youtube khi hàng trăm người chen lấn, xô đẩy và chỉ còn thiếu nước giẫm đạp lên nhau để tranh mua khăn tắm tại siêu thị Walmart ở Michigan store. Những vụ việc tương tự cũng diễn ra tại Oregon hay Ohio.

"Thật mỉa mai khi người ta chen chúc, thậm chí nhấc bổng nhau lên vì những chiếc khăn tắm trị giá hơn một USD”, sĩ quan cảnh sát Jason Druckenmiller tại Michigan nhận xét "Một phụ nữ đã phải vươn hết tầm tay để chạm vào những chiếc khăn bông trong khi bị đẩy hết cỡ từ đằng sau. Chân bà ta thậm chí còn không chạm đất”, ông này kể lại.

Nhật Minh (tổng hợp)

Gửi Minh Phạm

Không biết cái tin siêu thị Walmart chỉ dành cho người nghèo và ít học bạn lấy ở đâu thế ko biết . Bạn cũng đừng có nói là ở Việt Nam ai đi siêu thị Coopmark hay Big C cũng là người nghèo và ít học đấy nhé... P/s : 1 cái khăn tắm tiết kiệm được vài đôla và nhiều thứ khác nữa gọp lại thì cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền . Mình ở VN nên ko hiểu hết đâu , nó ko giống như hàng loạt ngày khuyến mãi tại Vn .Đừng có thấy vậy mà nói này nói nọ....

Black Friday Sale from Florida

Mình ở FL cũng có nhiều sale quanh năm . Tình hình khủng hoảng kinh tế, dân không có nhiều tiền nên nguời ta phải làm giá rẻ để thanh lý hàng. Có cái Ipad2 trên duới $400 trong khi VN bán $1000. Đồ baby mỗi cái $2-$4 đấy là chưa có 15%, 20%, 30% coupon giảm giá. VD: đồ baby OshKosh B'Gosh mình mua áo 3 tuổi $3, về VN mỗi cái ít thì cũng trên $25/ một món mà không phải là hàng mới. Hay Calvin Klein mình mua 1 cái jacket $25 mà VN đào cũng ko có, nếu có chắc nguời ta tính luôn giá gốc. Nguời nuớc ngoài làm việc cực vất vả nếu muốn kiếm $5.000-$20.000/ tháng tuỳ anh học ít hay nhiều, không giống đa phần người Việt mình, giờ hành chính còn ra ngoài uống cafe, làm việc mang tính chất giật giây hơn là tự giác. Cũng giống Black Friday, sau Noel nguời ta giảm giá nhiều lắm, mình đi chỗ shop tỉnh lớn tỉnh nhỏ có chỗ bán đồ hạ giá rồi còn 2 lần hạ giá trên cái giá tiền kia nữa. Tại sao người Việt nam phải mua hàng hiệu mấy trăm đô hay ngàn đô trong khi giá thực ra chỉ bằng 1/10 giá trị thực (mà không hẳn "100% đại gia Việt nam" là có học thức. Thật ra nhiều nguời châu Âu rất thích đi Mỹ shopping vì có quá nhiều hàng sale mà rẻ bằng 1/3 đồ châu Âu, chưa kể 23% thuế nữa (Tỉnh mình thuế trên giá sản phẩm là 7%, trong khi hollywood hay beverly hills, Cali thuế là 10%).

Lễ hội mua sắm!

Mình xem Clip thấy người ta vui vẻ mua sắm. Tùy theo cách nhìn của mọi người thôi. Tôi thấy đây là ngày hội mua sắm, mọi người nô nức mua sắm như một ngày đặc biệt, vừa vui vừa mua hàng vừa tiết kiệm. Giống như mình đi trẩy hội Chùa Hương hay nhiều dân tộc khác đi hành hương vậy?. Tôi thấy có vẻ nhiều người nhìn vấn đề một cách tiêu cực. Giống như mình thua thiệt người rồi tìm cái xấu của người để "nâng" mình lên. Đừng nên đố kỵ và nhìn vấn đề như vậy!

Tại sao người Việt mình thích đả kích?

Bài viết này nhằm mang đến cho chúng ta một góc nhìn về 1 sự kiện xã hội xảy ra ở Hoa Kỳ, không mang tính đả kích hay châm biếm. Tại sao chúng ta lại nhìn vào như thế rồi vội phê phán. Một số người thì phê phán Hoa Kỳ - có thể họ còn chưa ở đấy. Một số người thì lại phê phán những người từng phê phán Hoa Kỳ - có thể họ còn chưa gặp nhau bao giờ. Mỗi người một ý, tôi chỉ thấy buồn chứ không có ý trách ai khi nhìn thấy "đả kích" trở thành một nét "văn hoá" của một bộ phận (không biết thiểu số hay đa số) người Việt Nam.

Ngày này nếu ở Việt Nam chắc nghiêm trọng rồi

Cả trăm triệu người đổ xô đi mua hàng giảm giá thì bị thương 20 người thì các bạn nhìn xa chút rồi hãy đánh giá nước Mỹ thiếu văn minh hay văn hóa gì đó. Số lượng hàng thì rất ít còn người mua thi nhiều vô cùng thử hỏi có chen lấn hay không. Các bạn thử nghĩ nước Việt Nam mình mỗi lần đụng xe hay thậm chí nhìn đểu là sẵn sàng đánh nhau thì các bạn nên dành lời để chê bai những chuyện đó. Còn chuyện bạn Minh chê những người đi Walmart là ít học chắc bạn cũng thường săn hàng ở GoodWill hả.

Siêu thị nào là cho người có học?

Siêu thị cũng có phân biệt siêu thị nào cho người ít học và siêu thị nào cho người có học hay sao? Vậy bạn Minh Phạm đi siêu thị nào đấy? Xin cho biết để mở mang tầm mắt

Walmart

bạn Minh phạm học tiếng Anh tói lớp 1 là thầy giáo mất rồi ! nên viết dư chữ Sorry nha Suy bụng ta ra Bụng Mình !

Gởi bạn đọc

Sale ai lại không thích chứ ! Nước nào cũng vậy thôi chứ bộ nước Mỹ không được quyền mua sắm tranh giành Sale à . Thử hỏi 1 chiếc TIVI có giá $1000 mà nó sale còn có $600 vậy các bạn có đi mua không ? Chiếc Laptop từ trên $600 sale con $200 mấy có nên mua không ? Các bạn không có ở Mỹ chỉ nghe báo nói sơ qua là quơ đũa cả nắm . Chẳng qua là có những người quá khích nên mới xảy ra trường hợp như vậy . Nguyên 1 nước Mỹ chì có vài chuc người bị thương có đáng la bao . Đông đúc thì sẽ có chuyên thương tích . Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu có ai là hoàn mỹ 100% đâu .Nếu mà nước Vn ta mà có ngày này các bạn nghĩ xem có bị thương chừng 20 người không hay con số đến hàng trăm khi Sale rẻ mạt như vậy . Chữ Walmart mà ban Minh Pham viết sai khi dư 1 chữ có khi type nhanh bị dư chữ thôi . Đừng vì 1 chữ dư đó mà bắt bẻ người khác . Hãy có lòng vị tha các bạn à.

Chỉ co' vài chổ hổn loạn thôi

Mình có đi black Friday ở Walmart, 1 năm có một lần, năm nào cũng đi hết vui lắm, vui là coi mọi người dành nhau lấy đồ (it's a thrill to be there). Ở mỹ có 3800 tiệm Walmarts trên nước mỹ, chỉ có một số nhỏ hổn lọan thôi (bị xịt gas,...)
Chỉ có là sau khi mua phãi tốn cả 1-2 sếp hàng trả tiền.

WM ai cũng đi hết không phãi người nghèo, Nghèo???, Ơ mỹ người nghèo ai cũng có máy chiếc xe hơi, máy Tivi,....

Trả lời về Văn Hóa Mỹ

Văn hóa Mỹ đây hả, có khác gì việt nam đâu ( Tran nghia ) Khác nhiều đấy bạn ạh. Dù là hàng giảm giá nhưng chất lượng hàng vẫn đc đảm bảo không thì nhà phân phối có thể . . . ngồi tù. Còn ở việt nam mình sale off thì tốt nhất là nên tránh vì các siêu thị toàn bán đồ lỗi mốt hoặc refactory hay hàng chấ lượng ko đc đảm bảo ( tiền nào của ấy ) khác với văn hóa kích cầu của Mỹ đấy bạn ah.

nước Mỹ có văn minh, văn hóa không?

tôi không hiêu 1 cường quốc giầu có văn minh và hiện đại lại xuất hiện những cảnh này, tôi khẳng định nước Mỹ không văn minh.

Người Mỹ hãy học người Nhật trong văn hóa ứng xử nơi công cộng

Người Mỹ nên học người Nhật trong văn hóa ứng xử nơi công cộng

LONG THAM CUA CON NGUOI VO HAN

Long tham cua con nguoi khong the nao noi het duoc. nguoi My ma cung vay sao

Gửi bạn Minh Phạm

Đến cái tên Walmart bạn Minh Phạm còn viết sai thì đừng comment kiểu vậy bạn ạ.

Walmart hay Wallmart?

Gửi bạn Minh Phạm: Mình không biết bạn dựa vào đâu mà đưa ra một ý kiến như thế. Có lẽ bạn học nhiều nên chê người ta nghèo và ít học, nhưng bản thân tên của siêu thị bạn viết cũng sai đấy. Nó là Walmart chứ không phải Wallmart bạn ah.

binh luan black friday

nhung cung hay ma

Văn hoá của nguời nghèo

Sự tranh cướp mua hàng hoá rẻ thể hiện văn hoá của một xã hội nghèo. Nghèo đó khiến nguời ta phải giành giật nhau những lợi ích nhỏ bé cho chính bản thân họ và gia đình họ. Sau khủng hoảng, xã hội nghèo đói cũng không loại trừ một bộ phận của nguời Mỹ...

1 ngay trong 1 nam

O my 1 nam chi co 1 ngay, con o VN thi moi ngay nhu moi ngay.

Wallmart

Wallmart là nơi đa số người nghèo hay it học đên mua sắm thường xuyên thôi. Trước giờ vẫn thế.

Khủng Hoảng

Xã hội khủng hoảng trầm trọng rồi! Người dân Mỹ phải tranh cướp nhau mua hàng giảm giá??????????

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao