Thứ ba, 5/9/2006, 03:00 GMT+7

Cha già con dễ bị tự kỷ

Ảnh: BBC.

Những đứa trẻ ra đời khi cha đã trên 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 6 lần so với trẻ có cha dưới 30, một nhóm nghiên cứu của các chuyên gia Anh và Mỹ vừa kết luận.

Nghiên cứu một lần nữa chứng minh rằng đàn ông cũng có "đồng hồ sinh học". Các tác giả cho biết phát hiện có thể sẽ quan trọng trong việc hiểu biết cơ chế gene đằng sau chứng bệnh này.

Tự kỷ là mức độ cao nhất của bệnh tâm thần phân liệt, là một chướng ngại nặng nề cho cuộc sống. Trẻ tự kỷ chậm phát triển tâm thần, thường gào khóc, đập đầu vào tường, có trung tâm chú ý hạn chế, cử động kém kiểm soát và một sự cố nhỏ bất kỳ cũng có thể gây cho chúng stress nặng nề.

Tự kỷ và những tình trạng có liên quan đang trở nên ngày càng phổ biến. Cứ 10.000 trẻ thì hiện có 50 trẻ mắc chứng bệnh này so với tỷ lệ 5/10.000 trước đây.

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng nói trên một phần bắt nguồn từ việc các bậc cha mẹ cảnh giác hơn, cũng như những cách chẩn đoán mới chính xác hơn, song có thể còn có những nguyên nhân khác, chẳng hạn tuổi của người cha ngày càng cao lớn.

Nghiên cứu trước kia đã tìm thấy rằng tuổi tác cao của cha có liên quan đến những bất thường trong não của trẻ.

Bằng chứng ấn tượng

Nhóm nghiên cứu từ trường Y Mount Sinai, New York và Viện tâm thần học, Đại học Hoàng gia London, đã tìm hiểu dữ liệu trên hơn 132.000 trẻ sinh tại Israel trong thập kỷ 1980.

Tất cả những người đàn ông, và 3/4 phụ nữ sinh ra trong những năm này được đánh giá sơ bộ ở tuổi 17, trong thời gian đó bất cứ rối loạn nào đều được ghi nhận. Bản đánh giá cũng thu thập thông tin về tuổi của cha mẹ họ, các nhân tố khác như năm sinh và địa vị kinh tế xã hội.  

Trong số những người được sinh ra khi cha ở độ tuổi 15 đến 29, tỷ lệ tự kỷ là 6 trên 10.000. Tỷ lệ này nâng lên đến 9/10.000 khi tuổi của cha từ 30 đến 39, tức là cao gấp 1,6 lần.

Đặc biệt, nhóm có cha tuổi từ 40 đến 49, tỷ lệ con bị tự kỷ cao gấp 5,75 lần so với nhóm đầu tiên, tức là cứ 10.000 người thì có 32 bị tự kỷ.

Tỷ lệ này dường như còn cao hơn nữa khi ông bố đã ngoài 50, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết số mẫu quá nhỏ nên không thể kết luận.

Tuổi của người mẹ dường như không ảnh hưởng đến nguy cơ mắc chứng tự kỷ của đứa trẻ.

Các nhà nghiên cứu phỏng đoán có thể một lỗi gene nào đó đã xuất hiện nhiều hơn khi tuổi tác tăng. Đó có thể là những đột biến tự phát trong các tế bào sản xuất tinh trùng hoặc biến đổi trong việc giải mã di truyền.

Tiến sĩ Avi Reichenberg, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Mặc dù cần thêm những nghiên cứu khác để khẳng định suy luận này, song chúng tôi tin rằng công trình của mình đã cung cấp bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho thấy tuổi tác cao của cha là một yếu tố nguy cơ gây nên những rối loạn tự kỷ".

T. An (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao