Zune có 3 màu: Đen, nâu, trắng. Ảnh: Usatoday.
Hôm qua, Microsoft thông báo, trong mấy tuần đầu ra mắt, Zune là thiết bị nghe nhạc bán chạy thứ hai trên thị trường nước Mỹ, nhưng tuần qua, sản phẩm này đã rớt xuông vị trí thứ 5. Jason Reindorp, Giám đốc Marketing cho Zune của Microsoft, dự báo cuối năm tài chính này (kết thúc vào tháng 6/2007), Zune sẽ bán được một triệu bản.
Zune được bán từ giữa tháng 11. Trong ngày đầu tiên, Zune đã dẫn đầu doanh số bán trong các sản phẩm điện tử của Amazon. Tuy nhiên, cho đến nay, Zune mới chỉ chiếm 2% thị phần máy nghe nhạc số. Reindorp tự tin cho rằng việc bán Zune vẫn diễn ra tốt và Microsoft rất lạc quan về tương lai của sản phẩm này. IDC dự báo đến cuối tháng 12, Zune sẽ đạt doanh số khoảng 500 nghìn máy trong số 21,5 triệu máy nghe nhạc dùng ổ cứng được bán ra trong năm nay. Microsoft cho rằng họ sẽ bán được một triệu thiết bị sau nửa năm ra mắt, tới lúc đó, họ sẽ đạt 10 15% thị phần máy nghe nhạc số sử dụng ổ cứng. Apple và Microsoft sẽ chiếm tới 98% thị trường này.
*Zune chưa mất hy vọng
*Phần mềm chưa hoàn thiện khiến Zune mất khách
*Zune không tương thích với Vista
Ngoài thiết bị, Microsoft không tiết lộ họ đã bán được bao nhiêu bản nhạc từ kho nhạc Marketplace giành cho Zune, cũng chẳng nói đã có bao nhiêu người đăng ký sử dụng Zune rồi. Reindorp nói, công ty của ông chưa thực sự quảng bá kho nhạc này nhiều như mong đáng nhẽ phải làm.
Bill Gates trong buổi lễ ra mắt Zune. Ảnh: MSN.
Microsoft cũng đồng ý rằng phải mất một vài năm thì Zune mới bắt kịp iPod về mặt truyền thông để làm cho thương hiệu quen thuộc với người dùng. Những điểm mạnh của Zune là màn hình lớn, có kết nối Wi-Fi và khả năng chia sẻ rộng rãi.
Một điểm đáng chú ý nữa là Zune có màu nâu và theo các nhà bán lẻ thì màu nâu bán khá chạy. Reindorp cho rằng màu nâu được ưa chuộng tại châu Âu và nó phù hợp với mọi giới cả thanh niên lẫn người lớn tuổi, cả nam lẫn nữ.
Nâng cấp Zune
Microsoft đã sẵn sàng bản nâng cấp phần mềm cho Zune để thiết bị này tương thích với Windows Vista. Hiện tại, hãng phần mềm nổi tiếng này đã hoàn thành bản thử nghiệm và sẽ bán ra thị trường vào tháng 1/2007. Phiên bản mới sẽ lấp một số lỗ hổng của Zune và nâng cao chất lượng trình diễn của máy.
Về việc mở rộng Zune, Jupiter Research cho rằng Microsoft nên hỗ trợ cả podcast. Ngoài ra, họ cũng nên sản xuất một phiên bản sử dụng bộ nhớ flash giống như Apple. Bên cạnh đó, Microsoft cũng cần mở rộng khả năng ứng dụng Wi-Fi trên Zune chứ không hạn chế ở việc trao đổi file nhạc giữa thiết bị này với anh em, như Xbox hay các máy chơi game khác.
Đức Thanh (theo Cnet)