![]() |
Gianfranco Zola trong màu áo CLB cuối cùng Cagliari. Ảnh: RAI. |
Vốn là con một gia đình nghèo khó ở đảo Sardegna, trước khi trở thành người giàu có và nổi tiếng nhờ bóng đá, Zola hiểu rất rõ hoàn cảnh của những trẻ em nghèo. Vì thế, anh rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Sau khi treo giày cuối mùa giải 2004-2005, Zola đã nhiều lần hiến một phần tài sản cá nhân cho hoạt động của một số tổ chức từ thiện và nhận lời làm người phát ngôn của Phong trào fair-play trong làng bóng đá Italy. Đầu năm 2006 vừa qua, đích thân cựu tiền đạo 40 tuổi này còn đứng ra phát động một chiến dịch của Quỹ Toàn cầu vì Thiên nhiên (Worldwide Fund for Nature) trong các trường học ở khắp Italy.
Ngoài việc làm từ thiện, Zola còn là một ví dụ điển hình về sự gương mẫu trên sân cỏ dù chơi ở bất kỳ CLB nào từ Napoli, đến Parma, sang Chelsea và đội bóng quê hương Cagliari, trước khi chia tay với nghiệp cầu thủ. Trong thời gian khoác áo Chelsea, anh nhận được rất nhiều cảm tình của giới CĐV xứ sở sương mù nhờ tài năng và lối sống đức độ cả trong và ngoài sân cỏ. Năm 2004, Zola được Nữ hoàng Anh, Elizabeth trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Hoàng gia (OBE), phần thưởng vinh dự nhất đối với một công dân ở xứ sở sương mù.
Mới đây, anh được LĐBĐ Italy (FIGC) bổ nhiệm vào vị trí trợ lý cho đồng đội cũ ở Chelsea, Pierluigi Casiraghi - đương kim HLV trưởng tuyển U21 Italy.
M.K. tổng hợp