![]() |
Diễn viên Yoon Son Ha. |
- Chị cảm thấy mình diễn như thế nào trong "Lập nghiệp"?
- Nói thật, tôi thấy không ưng ý về bản thân trong bộ phim này, đơn giản vì cùng thời điểm đó, tôi bận quá nhiều việc, nào là dẫn chương trình truyền hình, chủ trì tiết mục phát sóng trên đài phát thanh, quay phim, chụp hình. Sau này xem lại, tôi thấy nhiều đoạn diễn không được chú tâm, nhưng bù lại thời gian đóng phim này tôi có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với các bạn đồng nghiệp và khán giả.
- Hiện nay, ở Hàn Quốc nhiều diễn viên có tiếng như Choi Jin Sil, Shim Eun Ha… bị các diễn viên trẻ mới vào nghề bắt chước hình ảnh và phong cách diễn, còn chị thì sao?
- Tôi chưa phải là ngôi sao lớn để họ bắt chước, nhưng gần đây tôi nghe nhiều người nói ca sĩ - diễn viên Jae Jung Ahn, có phong cách khá giống tôi ngày mới vào nghề. Tôi chưa có dịp tiếp xúc với cô ấy, hy vọng đúng như mọi người nói, để tôi có thể được gặp lại hình ảnh của mình.
- Từng có thời kỳ chị chuyên đóng những vai có cá tính mạnh, sau này lại chuyển sang các vai diễn nhu mì, hiền thục. Vậy đâu là hình ảnh thực của chị?
- Tôi tự thấy mình không có hình ảnh thật khi đối diện với công chúng, bởi vì danh tiếng tôi có được như ngày hôm nay là nhờ những vai diễn khác nhau đó. Có khán giả thích tôi đóng vai này, có người lại thích tôi đóng vai kia, vì vậy nếu cách tốt nhất hãy để cho người xem tự khám phá và đánh giá.
- Chị nghĩ sao khi có nhận xét chị có thái độ tẻ nhạt khi nói chuyện về tình yêu?
- Bởi vì tôi chưa yêu ai, cũng chưa được ai yêu, nên biết nói gì về những điều mình chưa thông tỏ. Tôi chỉ biết chờ đợi, hy vọng vào một tình yêu chân thành, bền chặt, chứ không muốn một cơn bão tình, ồ ạt đến rồi vụt đi ngay.
- Sự thật là chị vẫn chưa hề rung động cùng ai?
- Có, nhưng chỉ là sự cảm phục, trân trọng, chứ không phải sự say mê của tình yêu. Tôi sùng bái những người hùng và muốn bị chinh phục.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)