Ngoài phát triển kinh doanh, Yody liên tục triển khai những dự án vì cộng đồng. Nổi bật có hành trình phủ xanh Việt Nam bằng giải chạy trực tuyến triển khai trong năm 2024.
Với thông điệp "10 năm chinh phục, 1.000 bước chân, 10.000 km - Triệu lời tri ân", nhãn hàng kêu gọi sự tham gia của cán bộ nhân viên Yody lẫn khách hàng. Mỗi km chạy của người tham gia, Yody sẽ trích 10.000 đồng doanh thu đưa vào quỹ trồng rừng. Đơn vị đặt mục tiêu ghi nhận 100.000 km, tương ứng 1 tỷ đồng.
Ngày 14/5, nhãn hàng chính thức trao gói tài trợ này cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia triển khai trồng rừng, phủ xanh các tỉnh Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, hiện cả nước chỉ mới đáp ứng được 42% mật độ che phủ rừng. Ba tỉnh vừa nêu là địa bàn có tỷ lệ đồi trọc cao, cần được phủ xanh. Ngoài tài trợ chi phí, Yody còn giữ nhiệm vụ theo sát tiến độ thông qua báo cáo giám sát của cả ba điểm.

Đại diện Yody trao 1 tỷ đồng tài trợ đến Gaia. Ảnh: Yody
Trong lần triển khai này, Yody cùng Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia sẽ trồng hai loài cây lát hoa và sưa tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt 70-80%, rừng sẽ được chăm sóc, giám sát, lập báo cáo thường niên trong bốn năm.
Đến nay, Yody đã hỗ trợ trồng tổng cộng 2.500 cây tại đây. Ngoài ra, đơn vị cũng giúp phủ xanh hai khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và Văn hóa Đồng Nai với số cây lần lượt là 3.934 và 500. Thông qua hoạt động lần này, thương hiệu kỳ vọng có thể truyền cảm hứng, tạo tác động tích cực, lâu dài đến cộng đồng.

Mật độ đồi trọc tại Việt Nam theo Tổng cục Thống kê, trích xuất ngày 13/5. Ảnh: Tổng cục Thống kê
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia thành lập năm 2016 bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Đơn vị được cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Việt Nam.
Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, nhà sáng lập kiêm Giám đốc trung tâm có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Thời gian qua, bà làm việc với các tổ chức quốc tế chuyên nghiệp như WWF, Plan, WAR... từng bước thấu hiểu giá trị to lớn của thiên nhiên.
Theo thống kê của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, ngành công nghiệp thời trang chiếm 8-10% lượng khí thải carbon toàn cầu. Đây cũng là ngành gây ô nhiễm thứ hai thế giới, chỉ sau dầu mỏ. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, bà Huyền nhận định ngành thời trang cần sự chuyển mình để tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường và bền vững hơn.
Với chương trình hỗ trợ trồng rừng do Yody phát động, nữ lãnh đạo đánh giá hoạt động có nhiều ý nghĩa, góp phần lan tỏa ý thức, thông điệp về lối sống xanh bền vững. Ngoài ra, các dòng sản phẩm của nhãn hàng như áo thun làm bằng sợi vải tái chế từ nhựa, bã cà phê... cũng giúp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
Bà Huyền đánh giá, các hoạt động của Yody góp phần hấp thụ lượng carbon sinh ra trong quá trình sản xuất, hưởng ứng đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh" giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và ứng phó với biến đổi khí hậu.
"Gaia hy vọng chương trình hợp tác lần này có thể truyền cảm hứng đến nhiều doanh nghiệp, cổ vũ hành động vì một Việt Nam xanh và bền vững hơn", bà Huyền nói thêm.

Cán bộ nhân viên Yody trồng cây tại rừng Cúc Phương. Ảnh: Yody
Với sứ mệnh "Make everyone look good, feel good" (giúp mọi người mặc đẹp, cảm thấy tốt hơn), Yody cho biết thương hiệu liên tục đổi mới để đem tới những sản phẩm thời trang chất liệu thoải mái, tôn dáng, giúp khách hàng thể hiện cá tính, thêm tự tin. Đồng thời, nhãn hàng cũng thể hiện mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng trong tương lai thông qua các phản hồi về chất lượng, thiết kế sản phẩm.
(Nguồn: Yody)