Chương trình do Trường quốc tế Việt Úc (VAS) tổ chức. Tại đây, các chuyên gia đưa ra, theo trang web nghề nghiệp Zippia dự báo, đến năm 2030, AI có thể tạo ra 97 triệu việc làm; khiến 375 triệu công việc lỗi thời và khoảng 400 - 800 triệu cá nhân có thể bị thay thế trên toàn thế giới.
"60% các bạn trẻ ở đây sẽ làm việc trong những ngành nghề hiện nay chưa tồn tại. Nhà trường không thể trang bị kỹ năng của các ngành nghề chưa xuất hiện, nhưng có thể đào tạo các bạn trở thành những người sẵn sàng đón nhận các công việc đó", ông Gilles Mahe - CEO của XCL Education, tập đoàn giáo dục sở hữu hệ thống VAS và 16 trường khác tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, chia sẻ tại sự kiện VAS Talk.

Ông Gilles Mahe và Helly Tống chia sẻ cùng học sinh trường Quốc tế Việt Úc. Ảnh: VAS
Để làm điều đó, VAS đã triển khai chương trình "Tư vấn hướng nghiệp và Chuẩn bị vào đại học" (University and Career Counseling Center - UCCC) từ năm 2017. Lộ trình hướng nghiệp xây dựng dựa trên các nguyên lý khoa học, thực hiện xuyên suốt cho học sinh từ lớp 8 đến 12, đảm bảo mỗi học sinh đều nhận được tư vấn cần thiết trước các cột mốc quan trọng.
Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh qua các hình thức như khảo sát tính cách, thiên hướng nghề nghiệp, buổi định hướng chung, tư vấn 1:1, tham quan trường đại học, hội thảo hướng nghiệp... Qua đó, các em khám phá bản thân, xác định ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng, từ đó, có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu.
Quy trình UCCC tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS). Video: VAS
Trong tháng ba và tháng năm, VAS tổ chức chuỗi bốn buổi hội thảo hướng nghiệp "Career Talk" cho phụ huynh và học sinh lớp 9 -12 với chủ đề: "Lựa chọn điểm đến", "Tiếp cận chuyên sâu ngành học mơ ước", "Đồng hành cùng con chinh phục ngành nghề và trúng tuyển đại học mơ ước" và "Khám phá cuộc sống sinh viên".
Tại chương trình, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tư vấn bốn từ khóa giúp phụ huynh hướng nghiệp cho con gồm: sinh tồn, hạnh phúc, hữu ích và bền vững.
Tiến sĩ, giảng viên, huấn luyện viên tâm lý Vũ Phi Yên chia sẻ, hướng nghiệp nên bắt đầu với câu hỏi "tại sao" và "con có khả năng sinh tồn, sống hạnh phúc, hữu ích với ngành nghề đó hay không". Việc chọn ngành nghề có thể ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như ký ức, trò chơi yêu thích khi còn nhỏ, một bộ phim, cuốn sách... Nếu đồng hành đủ lâu, ba mẹ có thể dễ dàng nhận biết điều con thực sự yêu thích và phù hợp.
"Đặc biệt, ảnh hưởng của văn học và phim ảnh trong việc chọn nghề là rất lớn. Cha mẹ có thể cùng con xem phim, đọc sách để khám phá đam mê thực sự của con", bà nói thêm.

Tiến sĩ Vũ Phi Yên tại hội thảo VAS Career Talk ngày 11/5. Ảnh: VAS
Chia sẻ thêm về sự lo lắng khi chọn sai ngành, bà Yên nhận định, không có bước đi sai lầm nào thật sự là sai lầm, nếu thái độ của chúng ta trong từng giai đoạn đều là toàn tâm toàn ý.
Diễn giả Hải Nhân - nhà sáng lập kiêm CEO Geek UP cũng đưa ra nhiều chia sẻ cụ thể hơn như năng suất lao động của một nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin cao gấp 8 lần so với ngành khác và 2/3 sinh viên tốt nghiệp hiện nay chưa sẵn sàng đi làm ngay.

Diễn giả Hoàng Lam tại hội thảo VAS Career Talk ngày 11/5. Ảnh: VAS
Qua đó, ông đánh giá một trong các yếu tố cân nhắc khi chọn ngành là giá trị đóng góp của ngành cho xã hội. Đây cũng là một yếu tố trong từ khóa "hữu ích" diễn giả Phi Yên đã đề cập. Ngoài ra, học sinh cần tìm hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp, các kỹ năng cần của mỗi ngành, từ đó, có kế hoạch học tập để trở thành những người lao động được doanh nghiệp chào đón.
Tại sự kiện, diễn giả Hoàng Lam, nhà sáng lập và CEO Trung tâm Anh ngữ Du học Etest Vietnam, đại sứ danh dự bang Arkansas (Mỹ), cũng bổ sung từ khóa học sinh nên quan tâm khi chọn ngành là "bền vững". Đây là một trong những xu hướng trong tất cả các ngành nghề.
Thiên Minh
Website: www.vas.edu.vn
Hotline: 0911 26 77 55