Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý tài chính sau thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 65 về việc kiểm điểm, điều chỉnh lại quy hoạch và nộp tiền sử dụng đất.
Phó thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp rà soát lại và đề xuất biện pháp xử lý đối với khoản giá trị quyền phát triển Dự án Bắc An Khánh 192 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ trưởng Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý I năm nay.
Khu đô thị mới Bắc An Khánh có chủ đầu tư là Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (do Vinaconex góp vốn 50%). Dự án là khu đô thị cao cấp kết hợp trung tâm văn phòng thương mại nằm ở phía tây thủ đô Hà Nội, dọc trục đại lộ Thăng Long có tổng diện tích 245 ha. Dự án được chia thành 5 giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018. Hiện tại, An Khánh đang hoàn thiện giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 được khởi công vào đầu tháng 6 năm 2012.
Tháng 10/2012 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1858 /BXD-ĐMDN báo cáo Thủ tướng về thời điểm phát sinh khoản Giá trị quyền phát triển dự án Khu đô thị Bắc An Khánh 192 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ khoản 192 tỷ đồng quyền phát triển dự án là vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, còn Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xác định khoản tiền đó phát sinh khi Vinaconex đã là công ty cổ phần. Thủ tướng đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính xác định lại thời điểm (thời gian) phát sinh của khoản vốn này.
Kỳ Duyên