Sáng 14/2, lễ khai hội xuân Yên Tử 2019 được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) trên khu vực có sức chứa 10.000 người. Tuy nhiên dòng người đổ về Yên Tử trong ngày khai hội năm chỉ khoảng vài nghìn người, vắng hơn so với trước đây nên đường bộ và cáp treo lên đỉnh núi không còn cảnh chen lấn, xô đẩy. Tuyến đường từ quốc lộ 18A vào đến Yên Tử dài hơn 10 km cũng vắng vẻ.
Lễ khai hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật "Yên Tử vào xuân", tiếp đó là nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông, chúc phúc đầu năm, cầu Quốc thái dân an và đóng dấu thiêng Yên Tử... Ban tổ chức cho biết lễ hội sẽ kéo dài trong 3 tháng đầu năm.
Năm 2018, Yên Tử đón hơn một triệu lượt người hành hương. Từ ngày 1/1/2018, tỉnh Quảng Ninh thu phí tham quan danh thắng Yên Tử với 40.000 đồng mỗi lượt người lớn và 20.000 đồng mỗi lượt trẻ em, tổng thu phí đạt hơn 40 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Yên Tử đã đón trên 200.000 lượt người về tham quan, lễ Phật.
Yên Tử là quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của cả nước. Hơn 700 năm trước, vua Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo quân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông đã từ bỏ ngai vàng về tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền đầu tiên và duy nhất có sư tổ là hoàng đế Việt Nam.