Trong ngày mùng một Tết, gần 2.700 khách đã về Yên Tử. Đến ngày mùng hai, khách đạt xấp xỉ 5.800 người. Ban quản lý khu di tích Yên Tử cho biết, lượng khách trong những ngày Tết cao gấp 50% so với ngày thường và sẽ còn tăng cao.

Khu di tích Yên Tử đón hơn 8.000 khách trong hai ngày đầu năm Quý Mão. Ảnh: Tùng Lâm Yên Tử
Để đón khách, ban quản lý đã tổ chức nhiều chương trình vui xuân mang đậm nét văn hóa cổ truyền như hát quan họ, vẽ tranh Đông Hồ, khám phá ẩm thực địa phương...
Ngày 10 Tết (tức 31/1), lễ khai hội và hội xuân Yên Tử năm 2023 sẽ được tổ chức sau hai năm gián đoạn vì Covid-19. Buổi lễ có sự tham gia của gần 5.000 đại biểu, du khách, tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. Ban quản lý khu di tích Yên Tử kỳ vọng, hội xuân Yên Tử 2023 sẽ thu hút khoảng một triệu du khách.
Núi Yên Tử thuộc thành phố Uông Bí, cách vịnh Hạ Long khoảng 50 km. Cách đây hơn 700 năm, vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng lên Yên Tử tu hành, giác ngộ Phật rồi sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Từ đó, Yên Tử được coi là thánh địa Phật giáo Việt Nam.
Lê Tân