![]() |
Ngân hàng trung ương Nhật. |
Những đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy, tình hình khôi phục kinh tế nước này đang khả quan, GDP năm 2004 dự đoán sẽ tăng 3,5%-4%, cao hơn nhiều so với mức 1,8% của năm ngoái. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản đang là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nhanh của đồng yen thời gian qua.
Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã 2 lần tăng lãi suất với mức 0,25% lên 1,5%. Thậm chí, FED còn dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức 2% vào cuối năm. Trong khi đó, BOJ vẫn công bố tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ và duy trì cán cân thanh toán vãng lai ở mức độ rất lớn, lãi suất cơ bản hầu như ở mức 0%.
Kiều Giang (Theo AFP)