Yakult được ra đời từ hơn 70 năm trước, khi Tiến sĩ Minoru Shirota thuộc Trường Đại học Kyoto nuôi cấy thành công khuẩn chủng Lactobacillus casei Shirota, một loại khuẩn Probiotics có tác dụng hạn chế vi sinh có hại và nuôi dưỡng vi sinh có lợi trong đường ruột, nhờ vậy tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Phát minh đó đã thúc đẩy ông dành toàn bộ tâm huyết để phát triển Yakult, giúp nhân rộng lợi ích của “y học phòng ngừa” (chú trọng phòng bệnh hơn là chữa bệnh).
Yakult được đóng dưới dạng chai nhỏ 65ml, mỗi chai có chứa tới 6,5 tỉ khuẩn sữa Shirota. Khi được sử dụng thường xuyên, Yakult sẽ giúp: i) Tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa rối loạn đường ruột; ii) Giảm thiểu những chất có hại trong cơ thể; iii) Ngăn ngừa chứng táo bón, tiêu chảy; iv) Nâng cao khả năng miễn dịch để chống lại những căn bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Nhờ những công dụng trên, Yakult đã trở thành thức uống duy nhất của Nhật Bản có hơn 25 triệu người trên toàn thế giới thưởng thức mỗi ngày.
Nhân dịp chính thức phân phối Yakult (sản phẩm nhập khẩu từ Indonesia), ông Michio Kashiwaya, Tổng Giám đốc Yakult Việt Nam, chia sẻ: “Vào năm 1935 khi Nhật Bản còn khó khăn, sự ra đời của Yakult với vai trò là một thức uống Probiotics đã giúp người dân duy trì một sức khỏe ổn định. Là người kế tục Tiến sĩ Shirota, chúng tôi có nghĩa vụ phải tạo điều kiện để người dân trên toàn thế giới có thể hưởng lợi từ Yakult. Và Việt Nam, một đất nước có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản, chắc chắn là một điểm đến quan trọng của chúng tôi”.
Yakult sẽ có mặt ở các siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại TP HCM trong thời gian tới. Đi cùng với các kênh phân phối truyền thống sẽ là hệ thống “Yakult Lady” với những phụ nữ ân cần giao hàng đến tận từng khu phố, đồng thời tư vấn sức khỏe cho người dân, giúp đẩy mạnh “Lối sống khỏe mạnh”. Ở Việt Nam, hệ thống này bắt đầu hoạt động từ tháng 9 trên địa bàn quận 11 và sẽ mở rộng trên phạm vi toàn TP HCM trong thời gian tới.
Công ty TNHH Yakult Việt Nam thành lập ngày 26/06/2006. Nhà máy sản xuất đặt tại KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương, sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2008.