Hôm qua, hãng Yahoo xác nhận, một phần mềm e-mail của họ đã tự động thay đổi một số từ ngữ nhất định nhằm ngăn chặn hacker phân tán virus. Mặc dù công ty từ chối liệt kê danh sách các từ thường xuyên bị thay đổi, nhưng một nguồn tin tiết lộ chương trình đó biến "mocha" thành "espresso", "eval" thành "review".
Trong trường hợp từ "evaluate" (đánh giá) được biến thành "reviewuate", đơn xin việc của bạn đã không còn được đánh giá cao nữa.
Phát ngôn viên của Yahoo cho biết chương trình đổi từ của họ chỉ là một trong vài biện pháp hãng sử dụng để đảm bảo an toàn cho các e-mail. Lý do là tồn tại những từ như mocha (cafe mocha) - chỉ một hương vị và màu sắc, đồng thời còn là một lệnh đặc biệt trong ngôn ngữ JavaScript mà hacker có thể chặn để tung ra các chương trình độc hại.
Ngoài một danh sách chỉ dẫn e-mail nói chung, trong đó cho biết Yahoo sẽ tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh cho khách hàng, công ty chưa hề tiết lộ về chương trình thay đổi từ ngữ trong e-mail của họ.
Nhiều chuyên gia an ninh đã phản đối biện pháp trên. "Đối với tôi, nó như một phần mềm xem trộm", Richard Smith, nhân viên an ninh của trang ComputerBytesman.com, phát biểu. Smith tuyên bố chưa thấy một dịch vụ e-mail nào lại thay đổi ngôn từ trong thông điệp của các khách hàng.
Phát ngôn viên của Microsoft cho biết dịch vụ e-mail miễn phí của họ, Hotmail, cũng chỉ ngăn chặn một vài đoạn mã có thể bị hacker lợi dụng, chứ không can thiệp tới nội dung e-mail.
Những cuộc tìm kiếm các từ phi tiếng Anh như "reviewuate" và "medireview" (được biến đổi từ "medieval") đã cho ra hàng nghìn kết quả trên chương trình Google. Điều đó cũng là dấu hiệu cho thấy hệ thống mail của Yahoo đã thay đổi từ ngữ như thế nào.
Yahoo chưa tuyên bố có thay đổi hoạt động này của hãng hay không.
Minh Thi (theo Reuters)