![]() |
Yahoo Music lại mở ra một hình thức kinh doanh mới. Ảnh: Dmihalik |
Ngày 19/7, Yahoo Music đưa lên trang web của mình bản single mới nhất của Jessica Simpson, A Public Affair, bằng định dạng MP3 không bảo mật DRM (Digital Rights Management). Do đó, khi tải bài hát này về máy, bạn có thể thoải mái chia sẻ cho bạn bè, thậm chí còn in được vào đĩa CD.
*Nhạc John Lennon không có trong iTunes |
*EA nhòm ngó thị trường âm nhạc |
*Vòng xoáy nhạc trực tuyến |
Giá download một bài hát như trên là 2 USD, đắt gấp hai lần các bản nhạc khác trên Yahoo và các trang web khác. Ian Rogers, một chuyên gia của Yahoo Music, đã viết trên Yahoo Music Blog rằng, cái giá này là phí cá nhân hóa bài hát của mình. Khi tải nhạc về máy, bài hát sẽ được gắn thêm tên người download. Như vậy, mặc dù không dùng file DRM, bài hát tự nó đã có bản quyền của người sở hữu.
Quyết định trên của Yahoo Music khá bất ngờ và được đánh giá là một đột phá trong thị trường nhạc số cạnh tranh khốc liệt. Hiện tại, ngay cả iTunes của Apple hay Rhapsody của RealNetwork vẫn đang sử dụng file có khóa DRM để ngăn chặn việc chia sẻ nhạc vô tội vạ.
Dave Goldberg, Giám đốc quản lý của Yahoo Music, đã phát biểu tại hội nghị Music 2.0 tại Los Angeles rằng bản thân DRM không phải là giá trị cá nhân của người dùng, mà nó là cái giá mà họ phải trả cho nhà sản xuất để được sở hữu cái được coi là duy nhất, nhưng thực tế ai có tiền cũng có được. Nhiều người nghĩ định dạng này sẽ khuyến khích người ta download nhiều hơn nhưng thực chất lại không phải. Ngược lại, nó lại khuyến khích người ta crack các file này nhiều hơn.
Yahoo cho rằng việc làm trên của mình là một bước tiến lớn trong việc giúp người dùng ý thức được bản quyền nhạc số. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn hoài nghi, liệu các hãng đĩa khác có sẵn sàng tham gia quy trình này của Yahoo hay không.
Đức Thanh (theo Wired)