Video từ camera giám sát ghi lại cảnh các y tá làm việc tại cơ sở chăm sóc sau sinh ở Đài Bắc nhanh chóng di chuyển những chiếc nôi có trẻ sơ sinh vào giữa căn phòng khi xảy ra động đất sáng 3/4. Trong khi căn phòng rung lắc dữ dội vì trận động đất 7,4 độ, ba y tá vẫn đứng vững và cùng nhau giữ chặt nôi cho khoảng 13 em bé.
Video được lan tỏa trên mạng xã hội và nhiều người dành lời khen ngợi cho các y tá, bày tỏ khâm phục sự dũng cảm của họ.
Elaine, y tá trưởng tại trung tâm, cho biết bản năng trước tiên của họ là phải đảm bảo tất cả các bé an toàn khi xảy ra động đất. "Bất cứ ai làm việc ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đều có thể hiểu rõ điều này", cô nói.
Elaine, y tá trưởng tại trung tâm chăm sóc sau sinh ở Đài Bắc, Đài Loan, trả lời phỏng vấn hôm 4/4. Ảnh: CNA
Trong video, Elaine cùng hai đồng nghiệp vội vã tóm lấy những chiếc nôi, tìm cách giữ chặt chúng để giúp các bé sơ sinh tránh khỏi nguy hiểm. "Cuộc sống đôi khi rất khó khăn, nhưng một việc tốt nhỏ nhoi cũng có thể tạo nên khác biệt", cô nói.
Elaine hy vọng khi lớn lên, các bé được bảo vệ trong trận động đất có thể "lan tỏa tình yêu thương này đến những người khác".
Đồng nghiệp của Elaine, Aly, muốn cảm ơn những người đã quan tâm tới các y tá sau trận động đất, thêm rằng cô không có thời gian để sợ hãi khi động đất xảy ra. "Ngay cả những đồng nghiệp làm ca đêm đang thay đồ cũng lao tới giúp đỡ chúng tôi", Aly cho hay.
Nhóm y tá tại bệnh viện Đài Bắc giữ chặt nôi bảo vệ trẻ sơ sinh trong trận động đất hôm 3/4. Video: Taiwan News
Theo Aly, đồng nghiệp của cô và các em bé đều ổn. Họ hy vọng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này cũng bình an vô sự.
Angel Chen, giám sát viên tại cơ sở chăm sóc trẻ sau sinh, cho biết trung tâm đã đưa ra quy trình vận hành tiêu chuẩn để ứng phó động đất, trong đó hướng dẫn trước tiên cần tập trung toàn bộ các bé lại một chỗ. Nhân viên cũng được yêu cầu giữ cố định nôi và đảm bảo các bé tránh xa vật dụng bằng kính hoặc đồ đạc có thể rơi xuống.
6 tháng một lần, trung tâm sẽ tổ chức các cuộc diễn tập về thảm họa, bao gồm mô phỏng các tình huống như động đất, hỏa hoạn và mất điện.
Tính đến chiều 4/4, trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan gần 25 năm qua đã khiến 10 người chết, 1.067 người bị thương, 660 người bị mắc kẹt và 18 người vẫn mất tích.
Huyền Lê (Theo CNA)