Anh Chinh 37 tuổi, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, xe cấp cứu tới bệnh viện Lao phổi lúc 19h tối 29/8. Khi đó anh Chinh vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện. Thay vì cho phép bệnh nhân vào cấp cứu, y tá trực Lương Quốc Hưng lại bắt người nhà bệnh nhân phải làm đầy đủ thủ tục nhập viện.
Thêm vào đó, xe cấp cứu phải chạy ra chạy vào nhiều lần vì không tìm thấy nhân viên ở phòng trực bệnh viện (phía ngoài cổng). Chờ đợi gần nửa tiếng không được cấp cứu, bệnh nhân lâm vào trạng thái hôn mê. “Sự thiếu trách nhiệm và chậm trễ cấp cứu của y tá bệnh viện đã khiến em tôi tử vong”, chị Phạm Thị Quế, chị họ của bệnh nhân, bức xúc.
![]() |
Đại diện viện và người nhà lập biên bản vụ việc. Ảnh: Xuân Tùng. |
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện và người nhà bệnh nhân đã lập biên bản và cho người nhà đưa bệnh nhân về quê mai táng. Theo biên bản, có chữ ký của bác sĩ Ngô Thế Quân (trực lãnh đạo bệnh viện), y tá Hưng không tiếp nhận bệnh nhân, mà có lời lẽ khiếm nhã, yêu cầu đưa bệnh nhân ra ngoài phòng khám.
Theo lời y tá Hưng, anh vừa ăn cơm xong, mới rửa tay thì thấy xe cấp cứu đưa bệnh nhân Chinh đến. Do không thấy hồ sơ tiếp đón bệnh nhân Chinh, nên anh Hưng đã yêu cầu đưa bệnh nhân ra phòng khám làm... hồ sơ.
Trao đổi với VnExpress chiều 30/8, ông Nguyễn Chi Lăng, Phó giám đốc bệnh viện Lao phổi cho biết: "Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu y tá Hưng làm kiểm điểm còn hình thức xử lý thế nào thì sẽ xem xét sau, tùy vào mức độ nặng nhẹ của sự việc.
Theo ông Lăng, bệnh nhân Chinh bị chết đột tử do mắc bệnh ung thư phổi phải có di căn ở phổi trái, cộng thêm một số bệnh khác ở đầu và dạ dày. Do vậy, ông cho rằng, anh Chinh "dù có được nhập viện sớm cũng khó qua khỏi".
Tùng Hưng