Vì sao người Việt lại phải xúm xít chung quanh một chiếc điện thoại để tranh cãi việc xài tiền?
Có một số dòng quan điểm là người Mỹ không hứng thú với iPhone mới còn người Việt Nam thì đổ xô đi mua. Trên thực tế thì thị phần iPhone ở Mỹ chiếm tới 36%, cao nhất trong mọi loại điện thoại. Còn ở Việt Nam, con số này chỉ hơn 6%, xếp hạng 4.
iPhone thì mắc mà điện thoại mới ra lại càng mắc. Chiếc điện thoại giá 700 - 1.000 USD theo giá chính hãng vốn nằm ngoài tầm của rất nhiều người Việt Nam. Hàng xách tay khi mới mở bán còn được thổi giá cao hơn nhiều. Vì vậy những người Việt Nam có thể mua được điện thoại iPhone mới thì phải có tiền. Cho dù là phải xoay xở thì cũng phải có chút đỉnh mới thu góp được mà mua, chứ còn lương tháng 5 triệu đồng thì e là iPhone mới hoàn toàn nằm ngoài tầm với.
Ở Mỹ thì để có chiếc iPhone bạn sẽ ra cửa hàng thuê bao điện thoại như của Verizon hay AT&T. Hợp đồng thuê bao thì vẫn vậy, iPhone mới thì sẽ được trả theo 24 tháng, tính ra khoảng 30 - 35 USD một tháng. Tức là ngoài thuê bao ra thì bạn chỉ phải trả thêm bao nhiêu đó để sở hữu iPhone. Không có gì ngạc nhiên khi số lượng người Mỹ dùng iPhone lại nhiều như vậy.
Vì vậy iPhone hoàn toàn không thể dùng vào việc khoe của ở Mỹ. Người Mỹ cũng thích khoe, nhưng họ không thích khoe của. Ngay cả khi họ muốn khoe của thì iPhone cũng không phải là thứ có thể dùng vào mục đích này.
Việc người Việt Nam tìm cách đổi đời điện thoại iPhone rồi khoe cho nhau xem hay xúm lại tranh cãi chuyện iPhone có đáng bao nhiêu đó tiền hay không chỉ nói lên là... thu nhập chưa cao. Những món đồ chưa tới 1.000 USD vẫn còn là một thứ đủ để khoe khoang. Chứ như ở Mỹ, số tiền này không phải là nhiều.
Người Mỹ không có quan niệm vật chất như "ăn ngon mặc đẹp", hay là "ăn kiêng mặc mốt". Những thứ đó ai muốn thì cố gắng cũng sẽ có. Vì vậy họ sẽ khoe những thứ khiến họ hạnh phúc hay những thứ cho thấy rằng họ đã làm được gì đó cho người khác. Nếu các bạn có người quen nào trên mạng xã hội, sống ở các nước phát triển, bạn sẽ thấy họ khoe đi du lịch, đi chơi với gia đình, đi dự lễ tốt nghiệp của người thân, đi cổ vũ cho con cái thi đấu thể thao, đi tham dự hội nghị v.v. Không ai tụ tập để mừng xe mới hay điện thoại mới, bởi những thứ đó không phải là mục đích của cuộc sống.
Thay vì nhìn ngó việc tiêu tiền của nhau, có lẽ người Việt nên tập trung làm việc và tìm ra những thứ khiến mình hạnh phúc hơn. Dành thời gian đi chơi với gia đình nhỏ, dẫn con đi tham gia thể dục thể thao và thăm hỏi ông bà là vài gợi ý không tồi.
Khi đó bạn sẽ hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn. Cũng có thể bạn sẽ mua iPhone, nhưng đó là vì bạn cần dùng nó chứ không phải là bạn cần khoe mẽ.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.